Tại các bến phà Vàm Cống (địa bàn xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) sang sông Hậu qua địa bàn phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; bến phà ngang thuộc địa bàn huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sang sông Hậu qua địa bàn TP Cần Thơ; bến phà An Hòa (TP Long Xuyên) sang sông Hậu đến địa bàn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; bến đò ngang Chợ Thủ từ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới qua thị trấn Thanh Bình… mỗi bến có từ 4 - 8 chiếc phà luân phiên đưa khách.
Trên thành phà, có ghi bảng “Cấm mua bán hàng rong, vé số và ăn xin trên phà” nhưng tình trạng trên vẫn ngang nhiên diễn ra. Thậm chí, có những người bán vé số chèo kéo khách qua phà phải mua cho bằng được, gây bất bình và khó chịu cho hành khách… Không chỉ thế, những hành khách kém ý thức còn leo trèo lên những thanh sắt của thành phà để hóng gió. Trong khi đó, trên phà có trang bị áo phao, thùng nhựa và phao cứu sinh… nhưng tất cả lại bị cột chặt và nhân viên vận hành phà cũng không nhắc nhở hành khách đi phà mặc áo phao để đảm bảo an toàn…
Mong ban lãnh đạo và các chủ phà vận động người dân đi phà nêu cao ý thức, không leo lên thành phà hóng gió và mặc áo phao khi qua phà… để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho hành khách.
Trần Trọng Trung
(HT 168, Bưu điện H.Thanh Bình, Đồng Tháp)