Điều tra vụ nghi nổ súng thanh toán nhau ở quán cà phê

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 túi xách bỏ lại ở quán cà phê trong đó có 12 viên đạn. Trích xuất camera có 2 nhóm thanh niên cầm hung khí, vũ khí đuổi chém nhau rồi 1 nhóm lên ô tô tẩu thoát.


Nơi người dân nghe có tiếng súng nổ
Nơi người dân nghe có tiếng súng nổ

Ngày 28-3, nguồn tin riêng của phóng viên báo SGGP cho hay, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang khẩn trương truy xét vụ 2 nhóm thanh niên nghi nổ súng, dùng hung khí thanh toán nhau ở 1 quán cà phê tại khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, tối ngày 24-3, Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM nhận tin báo của người dân về việc tại quán cà phê sân vườn Thủy Trúc ở địa chỉ 197 đường Đinh Bộ Lĩnh có tiếng nổ nghi là súng. Sau đó, 2 nhóm thanh niên cầm hung khí, vũ khí đuổi chém nhau khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm công an thu giữ chiếc túi xách chứa 12 viên đạn chưa sử dụng vỏ màu vàng, trắng và phần đáy vỏ có ký tự “T”.

Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có 2 nhóm thanh niên cầm hung khí, vũ khí đuổi chém nhau. Sau đó, 1 nhóm vội lên ô tô BKS: 51G-27… tẩu thoát. Tiến hành xác minh chiếc ô tô, công an xác định chủ xe là N.T.H.V. (ngụ quận 4).

Người này khai, ô tô trên giao cho vợ chồng người em ruột là H.Đ.T. (28 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, trú quận Thủ Đức) để quản lý chạy Grab. Hiện T. không có mặt tại nhà.

Hiện công an đang khẩn trương truy xét vụ án.

Tin cùng chuyên mục