Đình chỉ công tác 2 cán bộ quản lý trong vụ rừng ở Lâm Đồng bị lấn chiếm, san ủi

Liên quan đến vụ việc nhiều khu vực rừng tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bị lấn chiếm, san ủi, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh đã đình chỉ công tác 2 cán bộ, nhân viên của đơn vị này.

Đình chỉ công tác 2 cán bộ quản lý trong vụ rừng ở Lâm Đồng bị lấn chiếm, san ủi

Cụ thể, đình chỉ công tác đối với ông Bùi Đình Trung, Đội trưởng đội chuyên trách Quản lý bảo vệ rừng số 1 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh do thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý điều hành nhân viên đội, thiếu đôn đốc kiểm tra nhân viên thực hiện nhiệm vụ được giao, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để san gạt đất lâm nghiệp trái phép.

Đình chỉ công tác 2 cán bộ quản lý trong vụ rừng ở Lâm Đồng bị lấn chiếm, san ủi ảnh 1 Khu vực đất lâm nghiệp rộng lớn bị san ủi trong thời gian dài không bị phát hiện. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đồng thời đình chỉ công tác với ông Võ Duy Trung, nhân viên đội chuyên trách Quản lý bảo vệ rừng số 1 do thiếu tinh thần trách nhiệm, không đi tuần tra, kiểm tra rừng tại khoảnh 3, 4 tiểu khu 267C, xã Hiệp An để xảy ra san gạt trái phép.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tại khoảnh 3, 4 tiểu khu 267C, xã Hiệp An, giáp khu vực giáp với TP Đà Lạt, nhiều cây thông ba lá bị khoan lỗ, đổ hoá chất bắt đầu đỏ lá, héo khô. Nhiều khu vực đất rừng đã bị người dân đưa máy móc thiết bị cơ giới đào, san ủi, giật cấp, thậm chí đóng cọc sắt để phân chia ranh giới…

Đình chỉ công tác 2 cán bộ quản lý trong vụ rừng ở Lâm Đồng bị lấn chiếm, san ủi ảnh 2 Người dân trồng cây trên khu vực đất lâm nghiệp tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau khi để xảy ra san gạt diện tích lớn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và UBND xã Hiệp An phát hiện có ít nhất 3 cá nhân san gạt, lấn chiếm tổng cộng hơn 6.500m2 đất lâm nghiệp.

Đình chỉ công tác 2 cán bộ quản lý trong vụ rừng ở Lâm Đồng bị lấn chiếm, san ủi ảnh 3 Nhiều cây thông ba lá trong khu vực cũng bị "đầu độc", héo khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Liên quan đến tình trạng trên, ngày 3-3, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có chỉ đạo yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, UBND xã Hiệp An lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xử lý đối với các hành vi san ủi đất lâm nghiệp trái phép.

Tin cùng chuyên mục