Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa tiến hành phẫu thuật đoạn ruột non dài 10cm chứa đầy hạt ổi gây tắc ruột một bệnh nhi.
Bé T. ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom bị đau bụng từng cơn kèm theo ói mửa, tiêu phân nhày máu. Người nhà tưởng bé bị trúng thực đã tự mua thuốc uống mà không khỏi, sau đó, bụng chướng to mới đưa bé đi khám tại BV Nhi đồng Đồng Nai. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ phát hiện tình trạng tắc ruột cần phải phẫu thuật. Khi mổ đoạn cuối ruột non có 1 khối lớn hình bầu dục bên trong lổn nhổn các hạt tròn nhỏ đường kính 1-2mm, kết thành khối rắn chắc làm cho ruột phía trên dãn to, ruột phía dưới xẹp nhỏ. Các bác sĩ phải xẻ đoạn ruột này, lấy ra nhiều hạt ổi.
Theo BS Vũ Công Tầm, bị tắc ruột do bã thức ăn là dạng khá hiếm gặp. Một số loại thức ăn có thể gây tắc ruột: thực vật giàu chất xơ (măng khô, rau già), các loại quả chát (trái hồng chưa chín, sung, hạt chuối hột)... Trường hợp bé T. là do hạt ổi, dạ dày không thể nghiền nát được hạt ổi và sức nhai của trẻ cũng kém. Vì thế không nên cho trẻ em ăn hạt ổi và cần tập thói quen nhai kỹ, ăn chậm. Hiện tại bệnh nhi đã bình phục và ăn uống trở lại bình thường.
Văn Huy