
Vào năm 1997, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 273/TTG giao cho Công ty Đầu tư và phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) xây dựng dự án khu dân cư Miếu Nổi. Hơn 12 năm trôi qua, dự án vẫn còn dang dở khiến hàng trăm hộ dân ở P3 Q.Bình Thạnh rơi vào cảnh đi không được, ở không xong.
Tiến thoái lưỡng nan…

Nơi đây được quy hoạch làm cống hộp nhưng hơn 12 năm qua vẫn là dòng kênh đen ô nhiễm ở khu dân cư P3 Q.Bình Thạnh!
Căn nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyệt Anh ở số 87/142 đường Đinh Tiên Hoàng (ĐTH) hơn 10 năm không được sửa chữa nên đã xuống cấp nặng. Nhà bị dột, nền nhà thấp hơn khu vực xung quanh gần 1 mét. Những lúc trời mưa hay triều cường, nước tràn vào nhà, ngập hết đồ đạc, gia đình chị phải dùng đến máy bơm mới hút hết nước ra ngoài.
Chị Nguyệt Anh cho biết, cả 3 thế hệ ông bà, con, cháu với hơn chục con người phải chen chúc sống trong căn nhà nhỏ. Gia đình chị muốn sửa chữa nhà để đủ chỗ ở không được mà đi nơi khác cũng không xong.
8-9 năm về trước, chủ đầu tư có cho nhân viên đến thương lượng đền bù nhưng họ đưa ra giá quá thấp nên gia đình không chịu và từ đó đến nay không thấy ai đến nữa. Cũng trong tình cảnh nhà bị thấm dột, nền bị bong tróc, chị Trần Thị Như Thủy (số 87/183 ĐTH) cho biết gia đình đã nhiều lần xin UBND phường cho nâng cấp nhà nhưng đều bị từ chối vì nhà chị đang nằm trong diện phải giải tỏa di dời.
Những hộ thuộc diện giải tỏa không đi được vì chưa được đền bù, nhưng nhà dân nằm trong khu chỉnh trang của dự án cũng rơi vào cảnh tương tự. Ông Lưu Văn Ngự ở nhà số 87/140 ĐTH, là cán bộ hưu trí, kể: Gia đình có 5 người con nên năm 1980 tôi đã trả lại căn nhà do cơ quan cấp ở quận 1 về đây mua đất để tạo chỗ ở ổn định cho các con sau này. Nay cả 5 người con đều trưởng thành và lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, nhưng vì đất nằm trong dự án nên căn nhà mà ông dự tính vẫn không xây dựng được, các con ông phải sang quận Gò Vấp, quận 12 thuê nhà để ở.
Chủ đầu tư ở đâu?
Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ có quyết định (125/QĐ-TTg, ngày 5-3-1996) phê duyệt Dự án khu dân cư Miếu Nổi có diện tích 8,1 ha, thời hạn thực hiện 10 năm. Tiếp đó, ngày 28-4-1997, Thủ tướng Chính phủ có quyết định (số 273/TTg) thu hồi 69.269m2 ở P3 Q.Bình Thạnh giao cho Công ty Đầu tư-Phát triển đô thị (ĐT-PTĐT) làm chủ đầu tư để xây dựng khu dân cư Miếu Nổi. Sau khi được giao đất, chủ đầu tư chỉ chú trọng giải tỏa ở những khu vực thưa nhà. Sau 5 năm, chỉ có một số hạng mục trong dự án được thực hiện.
Đến đầu năm 2000, dự án bị ngưng trệ hẳn. Trước việc chậm trễ này, ngày 21-11-2002, UBNDTP có văn bản (số 4035/UB-ĐT) gửi UBND Q.Bình Thạnh, Công ty ĐT-PTĐT và các đơn vị liên quan, yêu cầu sớm hoàn tất dự án khu dân cư Miếu Nổi; trường hợp Công ty ĐT-PTĐT xây dựng không đúng tiến độ đã cam kết và không khắc phục những vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng UBNDTP sẽ thu hồi đất. Mặc dù UBNDTP đã ra “tối hậu thư” như thế nhưng tiến độ thực hiện dự án sau đó vẫn giậm chân tại chỗ!
Đến thời điểm này, UBND TP vẫn chưa thu hồi đất dự án mà Công ty ĐT-PTĐT cũng không còn làm chủ đầu tư dự án nữa (vì đã thay thế đơn vị khác làm chủ đầu tư) và dự án thì vẫn “treo” lơ lửng cùng hàng trăm căn nhà trong dự án.
Bao giờ những người dân thuộc diện giải tỏa, chỉnh trang ở khu dân cư Miếu Nổi được an cư dường như vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp!
Trần Yên