Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre thiếu vốn trầm trọng

Ngày 5-1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do Phó ban Thường trực Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên TƯ Đảng, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra dự án thủy lợi Bắc Bến Tre (dự án hệ thống thủy lợi Ba Lai).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiền khả thi vào năm 2000, nhằm ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, tiêu chua, rửa phèn, cải tạo 115.000ha đất và phục vụ nước sinh hoạt cho 1 triệu người thuộc các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành và thị xã Bến Tre.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 897 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, gồm 4 cụm hạng mục. Đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành cống đập Ba Lai, Nhà máy nước Tân Mỹ - Ba Tri và một số hạng mục khác với tổng vốn khoảng 100 tỷ đồng. Dự án đang gặp khó khăn lớn về vốn...

Ông Huỳnh Phong Tranh nhận định: Đây là dự án trọng điểm của hệ thống thủy lợi ĐBSCL. Trên cơ sở ý kiến của Bộ NN-PTNT, Ban Kinh tế TƯ và UBND tỉnh Bến Tre, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ tập hợp, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn kịp thời để hoàn thành dự án này. Các địa phương cần xem xét tính hợp lý của các hạng mục và thứ tự ưu tiên, đầu tư dứt điểm, tránh dàn trải, quan tâm đến chất lượng công trình, theo dõi diễn biến môi trường và những tác động khác và quy hoạch sản xuất phù hợp. 

T.M.T.

Tin cùng chuyên mục