Dưới 650 triệu bạn nên chọn xe nào?

Dưới 650 triệu bạn nên chọn xe nào?

Với người tiêu dùng hiện nay, chọn xe theo khoảng tiền “vừa túi” đang là thói quen và cũng là nhu cầu kinh tế rất thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu trong tay có khoảng ngân sách dưới 650 triệu đồng, chắc hẳn bạn sẽ đặt lên bàn các phiên bản xe tự động của ba mẫu: Kia Forte, Sunny Nissan và Honda City để “đo đếm”? Tất cả đều cùng là dòng xe CKD, ngang ngửa về giá, vậy trong bộ ba này, mẫu xe nào đang chiếm ưu thế trong công cuộc chinh phục khách hàng Việt?

Mẫu xe Kia Forte đang được thị trường trong nước đón nhận vì rất vừa túi tiền

Mẫu xe Kia Forte đang được thị trường trong nước đón nhận vì rất vừa túi tiền

Trên thực tế khảo sát, nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng, nếu xét về kiểu dáng và kích thước, Kia Forte có thể được xếp ngang với Honda Civic hay Toyota Altis vì là mẫu xe nằm trong phân khúc C. Tuy nhiên, xét về dung tích động cơ, giá tiền, sự chênh lệch giữa mẫu xe này với bộ đôi xe mới Nissan Sunny và Honda City lại không nhiều.

Về kích thước

Kia Forte (4.530mm x 1.775mm x 1.460mm) so với Nissan Sunny (4.425mm x 1.695mm x 1.505mm), và Honda City (4.430mm x 1.695mm x 1.485mm) thì chúng ta dễ nhận thấy rằng Kia Forte có điểm vượt trội về mặt kích cỡ khi có tổng chiều dài, chiều dài cơ sở và chiều rộng nhỉnh hơn hẳn so với hai mẫu xe còn lại. Sở hữu kích thước lớn hơn nên đương nhiên Kia Forte có vóc dáng bề thế hơn. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe này có vẻ không hiện đại bằng Honda City nhưng lại bắt mắt hơn Nissan Sunny. Với chiều dài cơ sở lớn, không gian nội thất của Kia Forte rộng rãi và thoải mái hơn. Đồ chơi trên xe cũng có phần đa dạng và đặc biệt hơn khi so sánh với một số dòng cùng phân khúc.

Về công nghệ

Nhìn chung, những tiện nghi có ở mẫu Kia Forte nhưng “vắng mặt” ở hai mẫu xe còn lại gồm đèn pha có LED chạy ban ngày, cảm biến gạt mưa, gương chiếu hậu gập điện, cửa sổ trời, hệ thống khởi động Star/Stop, hệ thống điều hòa có tính năng lọc khí bằng ion, hệ thống định vị GPS. Hệ thống giải trí trên Forte là đầu DVD 6 loa, bản tự động của Forte trang bị ghế da chứ không phải ghế nỉ như một số dòng

Về động cơ

Vì nằm ở phân khúc C, nên động cơ Kia Forte có dung tích lớn hơn với 1.6l, cam kép DOHC, van biến thiên CVVT. Do đó, công suất cực đại của Kia Forte đạt 124 mã lực, khỏe hơn và Forte tỏ ra ưu thế với hộp số 6 cấp. Hệ thống an toàn cũng có phần vượt trội khi có thêm cảm biến lùi đa điểm và camera lùi tích hợp trong gương chiếu hậu, hệ thống cân bằng điện tử ESP. Cả ba mẫu xe này đều có hệ thống phanh ABS, 2 túi khí. Cả ba mẫu xe này đều có bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Về giá, với mức giá 614 triệu đồng (giá công bố) đối với phiên bản số tự động, Kia Forte có hơi nhỉnh hơn, nhưng vì nó mẫu sedan thuộc phân khúc C. Trong khi đó các dòng xe trong phân khúc C, khi định giá lúc nào cũng cao hơn các mẫu xe trong phân khúc B từ 150 triệu đồng trở lên, nhưng với giá hiện tại thì Forte chỉ nhỉnh hơn vài chục triệu đồng. 

HẢI TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục