Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa cho biết, El Nino hình thành ở vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương có cường độ vừa phải và sẽ tiếp tục gây những biến động về thời tiết ít nhất đến hết quý 1-2007. Mặc dù cường độ El Nino vừa phải nhưng không có nghĩa là tác hại của nó sẽ không lớn.
Các chuyên gia của WMO cho rằng El Nino có thể làm đảo lộn thời tiết trên cả một khu vực rộng lớn từ vùng biển miền Tây Mỹ La-tinh tới miền Đông châu Phi, từ đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn cầu. Tại khu vực dọc vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương, nhiệt độ đã cao hơn 1,5 độ C so với nhiệt độ trung bình trong tháng 10 hàng năm và dự báo có thể tiếp tục tăng. Australia và Indonesia đang chịu ảnh hưởng của những đợt hạn hán nghiêm trọng.
Đợt El Nino cường độ mạnh trong hai năm 1997-1998 là nguyên nhân của những đợt thiên tai dữ dội trải khắp châu Mỹ, châu Phi, châu Á và Australia, làm 22.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về vật chất (ước tính lên tới 34 tỷ USD), đặc biệt đối với những nền kinh tế châu Á đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính.
H.Ch. (New York Times)