Ngày 30-10, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cho biết sẽ nới lỏng lệnh cấm vận với Belarus. Theo BBC, EU sẽ đình chỉ hầu hết các biện pháp trừng phạt chống Belarus bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với Tổng thống Alexander Lukashenko từ ngày 31-10. Bước đầu, trong 4 tháng, EU ngừng đóng băng tài sản và cấm đi lại được áp dụng cho 170 cá nhân và 3 cơ quan ở Belarus. Mỹ cũng cho biết sẽ ngừng phong tỏa tài sản của 9 thực thể tại Belarus trong 6 tháng tới.
Quyết định này được đưa ra sau khi Belarus phóng thích 6 tù nhân. Tuy nhiên, các nguồn tin phương Tây cho rằng quyết định trên là do Tổng thống Lukashenko mới đây không đồng ý để Nga lập căn cứ không quân ở Belarus vì cho rằng điều đó sẽ không làm giảm căng thẳng trong khu vực.
HUY QUỐC
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử