FED: Xuất hiện nhiều rào cản thương mại hơn

Ngày 24-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo ông và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để đàm phán thương mại trong hai tuần tới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters

Nhận định về cuộc đàm phán mới này, Cơ quan Dự trữ Liên bang bang St Louis, một trong 12 ngân hàng thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cho rằng, kinh tế thế giới đang đối mặt với tương lai mà ở đó tự do thương mại vấp phải nhiều rào cản và biện pháp thuế quan hơn so với 80 năm qua.

Theo ông James Bullard, Thống đốc FED tại bang St Louis, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc gia tăng, ngày càng có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy mâu thuẫn song phương sẽ kéo dài, các biện pháp trừng phạt thuế quan đã được áp đặt và cũng có thể sẽ có hiệu lực trong thời gian tương ứng. Vì vậy, các bên cần chuẩn bị cho một tương lai đối mặt với những mức thuế cao hơn và nhiều rào cản phi thuế quan hơn những gì đã từng diễn ra trong lịch sử.

Tin cùng chuyên mục