Giải cứu 7 người trong căn nhà bán cơm văn phòng bốc cháy

Nhận tin báo cháy ở căn nhà bán cơm văn phòng trên đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM, lực lượng chức năng đã có mặt giải cứu thành công 7 người đang bị mắc kẹt bên trong. 

Ngày 3-7, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy căn nhà bán cơm văn phòng ở khu vực.

Giải cứu 7 người trong căn nhà bán cơm văn phòng bốc cháy ảnh 1 Lửa bao trùm chặn đường ra vào ở tầng trệt căn nhà
Theo đó, khoảng 6 giờ 46 phút cùng ngày, người dân sinh sống ở gần căn nhà bán cơm văn phòng 2 tầng ở địa chỉ 168 đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM phát hiện khói lửa bùng cháy dữ đội tại quán này.

Người dân hô hoán, dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy chặn đường ra vào ở tầng trệt căn nhà; 7 người đang bị mắc kẹt trong nhà hoảng loạn kêu cứu.

Giải cứu 7 người trong căn nhà bán cơm văn phòng bốc cháy ảnh 2 7 người bị mắc kẹt bên trong căn nhà 
Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy.
Giải cứu 7 người trong căn nhà bán cơm văn phòng bốc cháy ảnh 3
Giải cứu 7 người trong căn nhà bán cơm văn phòng bốc cháy ảnh 4
Giải cứu 7 người trong căn nhà bán cơm văn phòng bốc cháy ảnh 5 Hiện trường vụ việc

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu 7 người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

7 nạn nhân được giải cứu là Bà Tr.T.S. (SN 1973), chị Ng.T.Th. (SN 1991), cháu Ng.Th.Th. (SN 2000), anh Tr.V.Tr. (SN 1970), bé Tr.H.D. (SN 2004) và 2 bé sinh đôi (SN 2018). 

Đến 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục