Giấy chứng nhận… trốn thực tập

Hiện nay, các trường đại học - cao đẳng đang giới thiệu sinh viên về các cơ quan, đơn vị để thực tập chuyên ngành. Thế nhưng, thay vì thực tập thật để có thêm kiến thức vào đời, một số sinh viên lại trốn thực tập, tìm đến dịch vụ cung cấp khống giấy chứng nhận thực tập, với giá trọn gói từ 1 - 2 triệu đồng.
Giấy chứng nhận… trốn thực tập

Hiện nay, các trường đại học - cao đẳng đang giới thiệu sinh viên về các cơ quan, đơn vị để thực tập chuyên ngành. Thế nhưng, thay vì thực tập thật để có thêm kiến thức vào đời, một số sinh viên lại trốn thực tập, tìm đến dịch vụ cung cấp khống giấy chứng nhận thực tập, với giá trọn gói từ 1 - 2 triệu đồng.

Rao bán như rau

Giấy xác nhận thực tập cho sinh viên đang rao bán đầy trên mạng.

Việc đi thực tập nhằm giúp sinh viên được tiếp cận môi trường, công việc thực tế; nâng cao kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp trong tương lai. Điều đó hẳn sinh viên nào cũng biết, nhưng không ít sinh viên chỉ muốn thực tập qua loa cho có đã tìm mua giấy xác nhận thực tập.

Cũng giống như các dịch vụ học thuê, thi thuê, dịch vụ cung cấp khống giấy xác nhận thực tập đang ăn khách. Một sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn TPHCM tiết lộ, có đến 1/6 số sinh viên trong lớp học chuyên ngành kế toán của em tìm đến dịch vụ xác nhận thực tập, với giá từ 1 - 2 triệu đồng và cho biết: “Bên dịch vụ rất rành việc nhận xét năng lực, tác phong thực tập của sinh viên nên đánh giá nào cũng tốt”.

Hàng loạt quảng cáo cung cấp khống giấy xác nhận thực tập đang được chào mời công khai trên internet. Gõ cụm từ “dịch vụ xác nhận thực tập cho sinh viên”, trên công cụ tìm kiếm Google hiển thị đến trên 36.000 kết quả. Dễ dàng tìm thấy những lời rao như thế này: “Bạn đang là sinh viên năm cuối đại học, cao đẳng, trung cấp, nhưng quá bận rộn, không có thời gian đi thực tập; hay bạn cần giấy xác nhận kinh nghiệm để xin việc làm? Sau một thời gian dài phát triển, chúng tôi đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều công ty tại TPHCM, Hà Nội. Xuất phát từ mong muốn của các bạn, chúng tôi thành lập dịch vụ này nhằm giúp đỡ những ai có nhu cầu. Cam kết làm ăn uy tín, tuyệt đối giữ bí mật. Chúng tôi có thể xin con dấu chứng nhận tại nhiều công ty thuộc các lĩnh vực như kinh doanh, xuất nhập khẩu, marketing, ngoại thương, kế toán…”.

Ngày 16-3, lần dò theo số điện thoại rao trên mạng, chúng tôi tìm đến văn phòng của ông H. trên đường Bắc Hải (quận Tân Bình, TPHCM). Căn phòng diện tích chưa đầy 5m2 là địa chỉ rao tuyển dụng lao động thời vụ kiêm cung cấp dịch vụ xác nhận thực tập khống.

Ông H. cho biết: “Dù cung cấp giấy chứng nhận thực tập là công việc kiếm thêm, nhưng mỗi mùa thực tập cũng bỏ túi được từ 10 - 15 triệu đồng tiền dịch vụ. Khách hàng phần lớn là sinh viên đang học tại TPHCM. Cũng có một số sinh viên đang học ở Đồng Tháp, Vĩnh Long…”. Tìm đến các công ty ký xác nhận thực tập khống cho sinh viên, chúng tôi thấy đều chỉ là những công ty gia đình nhỏ, khoảng 3 - 4 nhân viên, với chức năng hoạt động đa ngành nghề (giới thiệu lao động, giúp việc nhà, môi giới bất động sản…). Chính vì quy mô hoạt động nhỏ, hình thức hoạt động kiểu “sớm nở tối tàn” nên việc xác nhận thực tập cực kỳ đơn giản, nhà trường sẽ rất khó kiểm chứng.

Ý thức tự giác

Nói về tai hại của việc sinh viên mua giấy xác nhận thực tập, thầy Nguyễn Đăng Lý, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM, phân tích: “Quá trình thực tập giúp biến hóa lý thuyết khô khan thành lượng kiến thức thực tế đầy sinh động, thú vị; giúp nâng cao tay nghề, kỹ năng sống cho sinh viên. Do vậy, mua giấy xác nhận thực tập đồng nghĩa với việc sinh viên từ chối cơ hội lĩnh hội kiến thức”.

TS Đỗ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, khẳng định: “Đến thời điểm này, chúng tôi chưa phát hiện trường hợp sinh viên nào của trường mua giấy xác nhận thực tập. Mua giấy thực tập là việc rất đáng lên án, thể hiện sự lười nhác trong học tập và lao động của một bộ phận sinh viên ngày nay. Do vậy, chúng tôi cảnh báo giảng viên của trường không buông lỏng việc giám sát, đôn đốc các sinh viên trong quá trình thực tập tại công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước”.

Trao đổi với PV Báo SGGP về việc này, lãnh đạo một số trường đại học, cao đẳng tại TPHCM thừa nhận rất khó để phân biệt, phát hiện được giấy xác nhận thực tập khống. Dù rằng phía nhà trường đã cắt cử giảng viên phụ trách theo dõi việc thực tập của các sinh viên. Xem ra, cách hiệu quả để hạn chế, ngăn chặn những dịch vụ bát nháo, phản giáo dục là các trường cần chủ động phòng ngừa bằng cách tuyên truyền, nâng cao ý thức ham học hỏi, yêu nghề cho sinh viên. Trên hết, mỗi sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường phải có ý thức trách nhiệm đối với chính ngành nghề mình đã chọn.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục