Sau khi Báo SGGP đăng bài viết “Game bạo lực cướp mất mùa hè của học sinh”, Ban Bạn đọc nhận được nhiều ý kiến phản hồi của phụ huynh về sự xâm lấn tràn lan của game online, game bạo lực. Làm thế nào để ngăn chặn thực trạng này?
Đừng để lớp trẻ gục ngã vì game online
Đã có cuộc điều tra xã hội học nào về vấn nạn thanh thiếu niên “nghiện” game online đến nỗi trốn học, bỏ học, bỏ sự nghiệp và không quan tâm đến hạnh phúc riêng tư chưa? Có dịp chúng ta hãy thử bước vào những cửa hàng net mà xem, từ trung tâm TP lớn đến hang cùng ngõ hẻm, đặc biệt là chung quanh các trường học, bất cứ giờ nào cũng thấy những thanh thiếu niên ngồi “chiến đấu” say sưa trước màn hình máy vi tính.
Khi đã “nghiện” nặng, họ không thiết tha gì đến cuộc sống thật, nói chi đến lý tưởng và niềm tin. Trong thế giới “ảo” của game online, họ liên tưởng mình là các “đại gia”, là những “anh hùng” đang nắm trong tay những thứ gia bảo đáng giá tiền triệu, tiền tỷ...
Nguy hiểm hơn, đây cũng là một trò cờ bạc, cá độ và đang trở thành một “nghề” mới trong thế giới “ảo”. Hiện những trò chơi ảo trong game online có thể bán được bằng tiền thật, với giá đến cả trăm ngàn hoặc nhiều triệu đồng. Vì thế nếu bị cấm cửa, bị cha mẹ dọa nạt bỏ rơi, các em đã có “bửu bối” kiếm được tiền xài. Đây chính là động cơ nguy hiểm khiến nhiều học sinh, sinh viên đam mê game đến có thể bỏ học, bỏ nhà không ngại ngần.
Thiết nghĩ, trong khi chờ Nhà nước có những biện pháp ngăn chặn “cơn sốt” game online đang bùng phát thành đại dịch, mỗi gia đình hãy kiểm soát, bảo vệ con em mình. Bởi lẽ “nghiện” thứ này chẳng khác gì “nghiện” ma túy và hậu quả của nó cũng nghiêm trọng không kém. Không chỉ đánh mất tương lai, lệch lạc về nhân cách, bệnh hoạn về tinh thần, thế hệ trẻ của chúng ta còn mất đi lý tưởng, khát vọng sống vì mọi người.
KIM ÁNH
Không cho trẻ em chơi game quá 2 giờ
Là một phụ huynh có con nghiện game online, tôi gần như bất lực với việc cắt cơn nghiện của cậu con trai 16 tuổi. Thấy cháu thi vào lớp 6 đạt loại giỏi, gia đình tôi gom góp tiền mua thưởng cháu một máy vi tính. Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho cháu học tin học, Anh văn tốt hơn. Nào ngờ từ khi có máy vi tính, cháu học hành sa sút.
Lúc đầu khi gia đình kiểm soát kỹ giờ giấc, mỗi ngày cháu chỉ được phép ngồi vào máy khoảng 1-2 giờ. Sau, vì chúng tôi bận đi làm, cháu ngồi máy tính nhiều hơn và nghiện game online từ lúc nào không hay. Cứ có tiền là cháu nạp vào thẻ chơi game bất kể giờ giấc (trừ khi đến trường). Vào mùa hè, nếu bị cấm chơi game thì cháu kiếm cớ trốn ra tiệm internet và “ngồi đồng” ở đó hàng giờ, thậm chí bỏ cả ăn.
Từ một đứa trẻ ngoan hiền, học giỏi, cháu biến đổi tính nết, hay cáu bẳn với người thân, thậm chí có biểu hiện bạo lực đối với người thân. Tôi biết chắc là cháu nghiện game bạo lực nhưng không biết làm cách nào để cháu cai nghiện. Cả hai vợ chồng tôi rất buồn rầu, chỉ mong sao các ngành chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn việc truyền bá game online, nhất là game bạo lực và các trò chơi thiếu lành mạnh từ mạng.
Để thanh thiếu niên không có điều kiện luyện game online đến quên ăn, quên học như xã hội đang bức xúc, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm soát thật chặt các điểm intrenet chuyên kinh doanh các trò chơi bạo lực, có quy định bắt buộc họ đóng cửa sớm, không cho phép trẻ em đến chơi game quá 2 giờ. Có như thế mới mong ngăn chặn được niềm đam mê chết người của thanh thiếu niên thời @.
Cần thêm sân chơi bổ ích
Tôi rất đồng tình với kiến nghị của tác giả bài báo và khuyến nghị của các nhà xã hội học về việc phải tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Để cai nghiện các em khỏi đam mê game bạo lực và những nhân vật anh hùng trong thế giới ảo thì các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên cần tạo ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh thu hút các em về với thế giới thật.
Có sân chơi bổ ích vào dịp hè, học sinh sẽ bớt sa chân vào game bạo lực. Ảnh: T.C.
Suốt 9 tháng chịu đựng áp lực học hành, thi cử, các em cần được thư giãn, vui chơi giải trí và cần được bổ sung thêm những kiến thức bổ ích khác như học về kỹ năng sống, thích ứng với xã hội hiện đại.
Giá như có nhiều sân chơi và biết cách lồng ghép vào các hoạt động học hè vui khỏe lẫn sinh hoạt bổ ích ở phường, quận và TP thì phụ huynh có thể chọn lựa điểm đến an toàn để gởi gắm con em mình.
Thế nhưng hiện nay, TP và các quận nội, ngoại thành còn quá ít sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho các em.
Lỗi này thuộc về ai?
PHƯỚC THANH (Đường Cây Trâm P12 Q.Gò Vấp)