Hiệp hội Dệt may Đài Loan tiếp tục mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam

Nhắm đến tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, cộng thêm nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng của mặt hàng dệt may thời trang của người tiêu dùng, năm trước Hiệp hội Dệt may Đài Loan lần đầu tiên đến Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động giới thiệu sản phẩm dệt may Đài Loan, đã nhận được sự thu hút của người tiêu dùng. Kế thừa sự thành công của năm 2013, năm nay được sự ủy thác của Bộ phận Thương mại Đài Loan, 10 doanh nghiệp may mặc nổi tiếng của Đài Loan như Caress, Minng-World, True Young, Hua-Ching, Taiwan NONNO, Fashion Garment, Premiere, Par Fame, Young Ring, 3D Clothing đã đến Việt Nam tham gia triển lãm để tìm hiểu thị trường cũng như tham quan một số doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.
Hiệp hội Dệt may Đài Loan tiếp tục mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam

Nhắm đến tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, cộng thêm nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng của mặt hàng dệt may thời trang của người tiêu dùng, năm trước Hiệp hội Dệt may Đài Loan lần đầu tiên đến Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động giới thiệu sản phẩm dệt may Đài Loan, đã nhận được sự thu hút của người tiêu dùng. Kế thừa sự thành công của năm 2013, năm nay được sự ủy thác của Bộ phận Thương mại Đài Loan, 10 doanh nghiệp may mặc nổi tiếng của Đài Loan như Caress, Minng-World, True Young, Hua-Ching, Taiwan NONNO, Fashion Garment, Premiere, Par Fame, Young Ring, 3D Clothing đã đến Việt Nam tham gia triển lãm để tìm hiểu thị trường cũng như tham quan một số doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.

Ngài Huỳnh Chí Bằng - Trưởng đại diện Văn phòng kinh tế tại Việt Nam (từ phải qua) tham dự buổi tọa đàm tại Hà Nội.

Đáng chú ý là trong đợt hoạt động triển lãm hàng dệt may Đài Loan diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua, tại Trung tâm thương mại NowZone TP. Hồ Chí Minh đã tập trung các loại sản phẩm vừa mang tính thời trang vừa có tính chất bảo vệ môi trường như quần áo, đồ lót, các loại vớ, khăn lông, drap giường, bao gối… các mặt hàng trên đã nhận được sự yêu thích của nhiều người tiêu dùng và cửa hàng chuyên doanh. Đợt triển lãm đã thu hút một số doanh nghiệp Việt Nam như Công ty CP Thủy Tiên, Công ty CP đầu tư Mặt Trời Việt, Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Thành Thái Gia, Công ty TNHH Hòa Mỹ, Công ty MTI Việt Nam, Công ty TNHH thời trang Bảo Hương, v.v… đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ngoài ra những nhà bán lẻ, cửa hàng thời trang, giới truyền thông và cả những doanh nghiệp nổi tiếng trong Hiệp hội dệt may, Hiệp hội bông sợi Việt Nam cũng đã cử đại diện đến dự.

Dưới sự giúp đỡ của Văn phòng kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Hội doanh nghiệp Đài Loan tại các tỉnh thành Việt Nam, Hiệp hội đã tổ chức buổi tọa đàm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó đáng chú ý nhất là buổi tọa đàm được tổ chức tại Hà Nội. Ngài Huỳnh Chí Bằng - Trưởng đại diện Văn phòng kinh tế tại Việt Nam đã cùng tham dự và đưa ra những phân tích tỉ mỉ về động thái kinh tế, cũng như đưa ra những ý kiến quan trọng về tình hình kinh tế thị trường cũng như những thách thức khi đầu tư tại thị trường Việt Nam, giúp cho đoàn doanh nhân Đài Loan hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam.

Đoàn đến tham quan Công ty May Việt Tiến.

Các doanh nghiệp Đài Loan đã hoạt động triển lãm và trực tiếp gặp gỡ giao lưu với các nhà kinh doanh, cửa hàng thời trang, trung tâm kinh doanh hàng dệt may, cũng như trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng, để có thể nắm bắt được đặc trưng của thị trường và một số mặt hàng thích hợp tiêu thụ, tìm hiểu hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra tại thị trường mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ cô Liêu, điện thoại: 0903.817.266 hoặc email: junoliao@hcm.fpt.vn.

Tin cùng chuyên mục