Hỗ trợ kịp thời, không vì bệnh thành tích mà để dân thiếu đói

Chiều 26-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. 
Người dân cùng nhau dựng lại nhà trong lũ ở Ngư Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: MINH PHONG
Người dân cùng nhau dựng lại nhà trong lũ ở Ngư Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: MINH PHONG
Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, từ đầu năm đến nay, thiên tai trên cả nước đã làm 245 người chết và mất tích; trên 4.600 nhà bị sập, đổ, trôi; hơn 102.000 nhà bị hư hỏng trên 50%. Tổng hợp từ các địa phương thiệt hại vật chất trên 36.500 tỷ đồng (tương đương trên 1,6 tỷ USD). Riêng đợt mưa lũ đêm 2-8, rạng sáng 3-8 và đợt mưa lũ từ 9 đến 12-10 tại 4 tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa đã có 91 người chết và mất tích, trên 356 nhà sập, đổ hoàn toàn. Tổng hợp từ các địa phương thiệt hại vật chất trên 8.500 tỷ đồng. 
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, vấn đề trước mắt là hỗ trợ di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm mà theo báo cáo có 2.436 hộ (Sơn La 557 hộ, Yên Bái 700 hộ, Hòa Bình 679 hộ, Thanh Hóa 500 hộ). Tuyệt đối không để người dân trở lại nơi ở không an toàn. Cùng với đó, hỗ trợ gạo, giống để ổn định sản xuất; đầu tư khẩn cấp các vị trí đê điều bị sự cố và xung yếu có thể gây vỡ đê tại một số địa phương, nhất là tại Thanh Hóa. Lắp đặt thử nghiệm hệ thống cảnh báo sạt lở đất tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh bài học về sự chủ động khi mà nơi tâm bão thì không chết người nhưng hậu bão, mưa lũ lại gây thiệt hại lớn. Nhiệm vụ thời gian tới là hỗ trợ lương thực cho người dân, hỗ trợ tái định cư, sửa chữa hạ tầng, đê điều. Nếu chưa có một kế hoạch đánh giá toàn diện về sạt lở thì không thể biết bố trí nguồn vốn bao nhiêu, cho bao nhiêu hộ, vì vậy cần có đề án nghiên cứu hết sức cụ thể, trong đó có cả quan trắc bài bản, khoa học.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng quân đội, công an đã vào cuộc tích cực, trách nhiệm, kịp thời nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ. Một số địa phương có cách làm sáng tạo, quyết liệt, khoa học. Thủ tướng sẽ ký quyết định khen thưởng tỉnh Ninh Bình, vì “các đồng chí thức cả đêm trên đê, dũng cảm, kiên trì, theo dõi sát tình hình, đã có xử lý kịp thời”.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ công tác dự báo đến chỉ đạo phòng chống, khắc phục; đồng thời lưu ý một số địa phương, cơ quan chưa làm tốt công tác quan trọng này. Thời gian tới là tập trung lo chỗ ở cho người dân, bảo đảm ổn định cuộc sống, bảo đảm lương thực, nước sạch; lo trường học cho các em học sinh, đề phòng xảy ra dịch bệnh. Cần tiếp tục huy động mọi lực lượng hỗ trợ dân, hỗ trợ địa phương, đặc biệt là quan tâm chăm sóc gia đình bị nạn, không để người dân cô đơn, mặc cảm khi mà người bị thương không ai chăm sóc, gia đình có người bị chết mà không ai đến thăm hỏi, hỗ trợ. Thủ tướng đề nghị các tỉnh gặp khó khăn, thiếu lương thực cho người dân thì phải báo cáo kịp thời với Chính phủ để khẩn trương hỗ trợ, chứ “không phải vì bệnh thành tích mà để dân thiếu đói”. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải sử dụng đúng mục đích, “còn anh nào mà lấy gạo cứu trợ bão lụt đi làm giao thông nông thôn thì phải kỷ luật thôi”. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chức năng chỉ đạo tốt hơn nữa, sát sao hơn nữa việc sản xuất vụ đông; chủ động lo tết cho người dân ngay từ bây giờ; giảm lãi suất, giãn, hoãn nợ cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bộ NN-PTNT sớm lo đủ giống, hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất…

Tin cùng chuyên mục