Hoa tết tấp nập đổ về TPHCM

Chiều 28-1 (ngày 23 tháng Chạp), hoa tươi, cây kiểng các loại tấp nập đổ về TPHCM phục vụ mùa Tết Kỷ Hợi 2019. 
Khách chọn mua hoa chiều 28-1 tại công viên Gia Định
Khách chọn mua hoa chiều 28-1 tại công viên Gia Định

Những khu vực chuyên kinh doanh hoa tươi trên đường Thành Thái (quận 10); một số công viên như Lê Thị Riêng (quận 10), Gia Định (quận Gò Vấp), Lê Văn Tám (quận 1)… có khá đông người dân, du khách đến tham quan, dò giá.

Hiện tại, cúc đại đóa có giá dao động 500.000 - 750.000 đồng/chậu; phát tài nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) giá 1-1,5 triệu đồng/chậu; tắc kiểng 3 triệu đồng/cặp; đào (Nhật Tân hoặc một số tỉnh phía Bắc) dao động 800.000 - 2 triệu đồng/gốc (tùy loại cao hoặc thấp, ít hoặc nhiều hoa); dưa hấu cảnh giá 1,2 triệu đồng/cặp; bưởi Diễn có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/chậu… 

Theo giới kinh doanh hoa tết, năm nay thời tiết phía Bắc khá thuận lợi, do vậy đào được vận chuyển vào bán tại các tỉnh phía Nam nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển năm nay cao hơn khoảng vài triệu đồng/chuyến hàng nên cũng tác động đến giá bán.

Ngoài hoa mai nội địa, thị trường TPHCM năm nay cũng rộ lên thú chơi hoa mai Mỹ, với mức giá khoảng 300.000 đồng/cành (loại cao 60cm), 480.000 đồng/cành (cao trên 150cm). Đây là loại cây thân gỗ, được trồng làm hàng rào ở các nước châu Âu. Hoa thường bung nở vào cuối mùa đông lạnh giá, mang ý nghĩa phục sinh, tốt lành.

Tin cùng chuyên mục