Ngày 18-1, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu lãnh đạo ngành GD-ĐT các địa phương phải có báo cáo thống kê tình hình học sinh phổ thông bỏ học trong học kỳ 1 (năm học 2009-2010). Theo yêu cầu, báo cáo phải được gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 30-1.
Qua số liệu báo cáo tổng kết tình hình chung công tác GD-ĐT học kỳ 1 ở một số địa phương đã công bố, cho thấy số lượng học sinh bỏ học ngày càng tăng. Riêng tại TPHCM, đã có 1.500 học sinh bỏ học trong học kỳ 1 (chiếm gần 10%), TP Đà Nẵng có 303 học sinh bỏ học…
Cả 7 tỉnh miền Đông Nam bộ, con số học sinh bỏ học đã lên tới 4.916. Nguyên nhân được lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương đưa ra chủ yếu là do học lực kém, không theo kịp chương trình, gia đình thiếu quan tâm.
Rõ ràng, nhìn vào báo cáo của các địa phương đã công bố, địa phương nào cũng trình bày nguyên nhân gần giống như ở trên. Chưa có báo cáo nào đánh giá nguyên nhân, mà trên thực tế đã quyết định đến việc học sinh nghỉ học nhiều nhất, là nhiều học sinh đã không đủ điều kiện về vật chất để tiếp tục đi học! Ngay cả tại TPHCM, trong số 1.500 học sinh bỏ học nói trên, chiếm số đông vẫn là học sinh nghèo (thuộc diện nhập cư, tạm cư). Các em thuộc diện này không được hưởng các chính sách trợ cấp, ưu đãi khi học tập như học sinh có hộ khẩu TP. Ngay cả những hộ nghèo có hộ khẩu TP chăng nữa thì cũng chỉ miễn giảm học phí chứ không miễn giảm các khoản đóng góp khác (thường chiếm khá cao) nên nhiều gia đình học sinh không thể cho con em tiếp tục theo học.
Các địa phương khác, phần lớn học sinh cũng vì nghèo khó mà nghỉ học. Ngay cả việc không theo kịp chương trình, nếu xét về “tận gốc” của nguyên nhân thì cũng vì… nghèo mà ra! Nếu có đủ điều kiện nộp tiền phụ đạo, được bồi dưỡng kiến thức thì cũng sẽ theo kịp. Cần đánh giá đúng thực chất vấn đề, ngành giáo dục mới có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả thật sự để tránh tình trạng học sinh bỏ học như hiện nay. Không mạnh dạn đánh giá đúng vấn đề, e rằng tình hình sẽ không được cải thiện mà ngày càng trầm trọng thêm.
-
Thông tin liên quan:
- Không để học sinh phải bỏ học do thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở
- Chống lưu ban, bỏ học - Vì học sinh hay… thành tích?