(SGGP-12G).- Trong 2 ngày 9 và 10-3, Hội đồng Phòng thủ Nam Mỹ (CSD) tiến hành phiên họp thường niên đầu tiên tại thủ đô Santiago (Chile), thảo luận các biện pháp tăng cường lòng tin thông qua công khai hóa chi phí quân sự và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khu vực.
CSD được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Brazil, Lula da Silva. Đây là một cơ quan tư vấn nhằm bảo đảm sự ổn định và hòa bình tại khu vực. Nhiệm vụ của CSD là soạn thảo chính sách phòng thủ chung, tăng cường trao đổi kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện, thúc đẩy các cuộc diễn tập phòng chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.
Ngoài ra, CSD còn là diễn đàn trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế để xác định nguy cơ và mối đe dọa đối với hòa bình trong khu vực và trên thế giới, đồng thời thúc đẩy liên kết công nghiệp quốc phòng tại khu vực Nam Mỹ. Tham gia CSD có bộ trưởng quốc phòng của toàn bộ 12 nước thành viên Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR, gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guinea, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay và Venezuela).
Theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, trụ sở tại London (Anh), chi phí quân sự hàng năm của các nước Mỹ Latin và vùng Caribbean đã tăng 91% trong giai đoạn 2003-2008, từ 24,7 tỷ USD lên 47,2 tỷ USD.
K.M.