Hộp thư văn hóa văn nghệ

* Tôi nghe nói nhà văn Pearl S. Buck đến năm 80 tuổi vẫn còn viết khỏe. Xin cho tôi biết tác phẩm cuối đời của bà? Trương Thanh Tâm (Nguyễn Tất Thành, Q4)

- Nhà văn Pearl S. Buck sinh năm 1892 tại West Virginia (Mỹ) tên thật là Pearl Comfort Sydenstricker, tên Trung Quốc là Trại Chân Châu, là con gái của một mục sư người Mỹ. Khi bà được 5 tháng tuổi, cha mẹ bà sang Trung Quốc truyền giáo. Bà đã sống và lớn lên ở đây nên bà rất yêu đất nước và nhân dân Trung Quốc.

Năm 1925, Pearl S.Buck viết quyển tiểu thuyết đầu tay Gió Đông, gió Tây, sau đó là hàng loạt tiểu thuyết khác đề tài Trung Quốc ra đời như Đất lành, Người mẹ, Một nhà chia rẽ… Năm 1938 bà nhận giải Nobel với tiểu thuyết Đất lành và hai cuốn tự truyện Người tha hương và Thiên thần chiến đấu.

Ngoài văn xuôi bà còn viết kịch bản phim và dịch truyện Thủy Hử sang tiếng Anh. Cuối đời bà tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cùng chồng lập tổ chức Căn nhà tình nghĩa giúp trẻ mồ côi…

Tác phẩm cuối cùng của bà là Những người đàn bà trong gia đình Kennedy ra đời năm 1972. Bà cho biết: “Tôi tự nghĩ, cần phải có cái nhìn từ sự tách biệt của những người đàn bà này; ít ra trong một thời gian, không gian nào đó; rồi sau đó mới khám phá đến những gì chứa đựng thực sự bên trong tâm hồn họ…”. Bà mất năm 1973.

BÍCH CHÂU

Tin cùng chuyên mục