
Ngày 6-1, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Mari Elka Pangestu cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định cho phép Cơ quan hậu cần quốc gia (Bulog) nhập khẩu tối đa 110.000 tấn gạo của Việt Nam.

Gạo xuất khẩu của Việt Nam.
Thời hạn chót để gạo nhập khẩu được chuyển đến Indonesia là cuối tháng 1-2006.
Theo bà Mari, tại cuộc họp của Bộ Phối hợp kinh tế và các cơ quan liên quan đã đi đến quyết định trên, do Bulog không thu mua đủ 132.000 tấn gạo của nông dân trong nước nhằm duy trì lượng gạo dự trữ quốc gia ở mức khoảng 1 triệu tấn.
Trước đó, nội các Indonesia đã họp nhiều phiên để thảo luận vấn đề nhập khẩu gạo và quyết định ưu tiên mua gạo của nông dân trong nước.
Bulog được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp để thu mua 132.000 tấn gạo của nông dân, hạn chót là ngày 5-1. Nếu không mua đủ số gạo này, Chính phủ mới quyết định cho phép Bulog tiếp tục nhập gạo.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Anton Apriantono cũng khẳng định bà Mari đã ký quyết định cho phép Bulog nhập khẩu gạo của Việt Nam.
H.N (Theo TTXVN)