
Ngày 28-8, phát biểu trên kênh truyền hình của Anh, Cao ủy phụ trách thương mại Liên minh châu Âu (EU) Peter Mandelson cho biết sẽ đề nghị chính phủ các nước thành viên EU mở cửa trở lại đối với tất cả các mặt hàng dệt may của Trung Quốc đang bị lưu giữ tại cửa khẩu các nước thành viên EU.

Các container hàng dệt may Trung Quốc bị lưu giữ tại cảng Antwerp của Bỉ.
Nếu kế hoạch của ông Mandelson được chấp nhận, cuộc khủng hoảng hàng dệt may giữa Trung Quốc và EU sẽ kết thúc vào giữa tháng 9 tới.
Đề nghị này của ông Mandelson được đưa ra giữa lúc cuộc đàm phán Trung Quốc - EU về hàng dệt may bước sang ngày thứ 5 tại Bắc Kinh vẫn chưa đạt được bất cứ kết quả nào nhằm giải tỏa kho hàng của Trung Quốc. Hiện vẫn còn khoảng 75 triệu sản phẩm của Trung Quốc gồm áo len dài tay, quần nam, áo sơ mi, áo phông, và hàng tấn vải sợi lanh đang nằm trong kho cảng của các nước EU.
Các nhà đàm phán vẫn chưa ngã ngũ về hai hướng giải quyết, hoặc là tăng hạn ngạch nhập khẩu cho phép đối với hàng dệt may Trung Quốc; hoặclà cho phép Trung Quốc sử dụng bớt một phần hạn ngạch của năm 2006 để giải tỏa số hàng lưu kho của năm nay.
Cùng ngày, liên đoàn công nghiệp liên châu Âu Eurocommerce, đại diện cho khoảng 100 liên đoàn thương mại ở 28 nước châu Âu kêu gọi Ủy ban châu Âu giải tỏa số hàng dệt may lưu kho trị giá hàng triệu USD của Trung Quốc trong tháng 9 tới.
H.N (Theo TTXVN)