Khai thác thủy hải sản tận diệt trên đầm Đề Gi

Ngày 13-7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, báo cáo về công tác giải quyết, xử lý vấn nạn sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép, kiểu tận diệt ở đầm Đề Gi, gây nhức nhối dư luận những năm qua.

Đầm Đề Gi có diện tích trên 2.000ha với nguồn lợi thủy hải sản rất phong phú, đa dạng góp phần tạo nguồn sinh kế bền vững lâu dài cho hàng chục ngàn dân ở 5 xã ven đầm thuộc 2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định).

Tuy nhiên, nhiều năm qua, vùng đầm này nóng bỏng bởi nạn đánh bắt kiểu tận diệt, hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây tác động xấu đến hệ sinh thái của đầm; đặc biệt tàn phá vùng đánh bắt, sinh kế của các ngư dân hành nghề truyền thống…

Theo UBND tỉnh Bình Định, hiện có 81 hộ dân ở các xã Cát Minh, Cát Khánh (huyện Phù Cát) thường xuyên đánh bắt trái phép bằng xung điện trên đầm Đề Gi. Tuy nhiên, rất khó để ngăn chặn dứt điểm vấn nạn này vì các đối tượng hoạt động tinh vi, thuê người canh chừng. Trong khi, lực lượng chức năng ở cơ sở hiện rất mỏng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ thiếu nên rất khó ngăn chặn các đối tượng.  

Tin cùng chuyên mục