Khởi tố 2 kẻ cướp giật túi xách, kéo lê cô gái ở khu phố Tây

Phát hiện chị H. cầm túi xách đi bộ trên đường ở khu phố Tây, quận 1, TPHCM, Chinh và Hùng đi xe máy áp sát. Sau đó, Chinh giật túi xách thì bị nạn nhân giằng co, hắn đã kéo lê nạn nhân một đoạn dài rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 17-7, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng (SN 2004) và Lư Phúc Chinh (SN 2003), cùng ngụ quận 10 về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Khởi tố 2 kẻ cướp giật túi xách, kéo lê cô gái ở khu phố Tây ảnh 1 Hai đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 2 giờ ngày 10-7, chị L.H.H. (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) mang túi xách đi bộ ở khu vực khu phố Tây, đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật túi xách của chị H.

Chị H. giằng co thì bị kẻ cướp kéo lê một đoạn đường. Sau đó, nạn nhân đã phải buông tay để bảo toàn tính mạng. Lúc này, 3 người dân phát hiện đuổi theo 2 kẻ cướp nhưng qua tới quận Bình Thạnh thì mất dấu. Sau đó, nhóm này phát hiện chiếc xe máy của 2 kẻ cướp vứt ở đường Trường Sa, phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM nên báo công an.

Riêng nạn nhân là chị H. tới công an trình báo vụ việc. Chị H. cho biết, tài sản bị cướp trong túi xách là 4,2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ. Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra trích xuất camera an ninh ở khu vực xác định được xe máy gây án của 2 đối tượng là Wave màu đỏ đen mang BKS: 59U1-129.91.

Khởi tố 2 kẻ cướp giật túi xách, kéo lê cô gái ở khu phố Tây ảnh 2 Hình ảnh hiện trường vụ việc được sao chép từ camera

Công an xác định chủ chiếc xe là của 1 phụ nữ. Qua làm việc, bà này khai cho con trai là Hùng mượn sử dụng. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Hùng và Chinh là nghi can gây án nên tiếp tục truy xét.

Ngày 14-7, trinh sát phát hiện Hùng và Chinh nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 2 khai quen nhau từ năm 2017. Tối 9-7, cả 2 ăn uống ở vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10 rồi rủ nhau đi “săn mồi”.

Hùng chở Chinh qua nhiều con phố ở khu vực trung tâm. Khi đi tới khu phố Tây, cả 2 phát hiện chị H. đeo túi xách đi bộ nên nảy sinh ý định cướp của. Sau đó, Chinh ngồi sau giật túi xách của chị H. rồi nhanh chóng tẩu thoát về quận Bình Thạnh.

Trên đường bỏ chạy, Chinh lục túi lấy 4,2 triệu đồng rồi ném túi xách bên đường. Khi đi tới khu vực bờ kè đường Trường Sa cả 2 bị ngã xe. Do lo sợ người dân truy bắt, nên cả 2 bỏ xe nhảy xuống kênh bỏ trốn.

Khoảng 20 phút sau, cả 2 leo lên bờ rồi đi về nhà. Chinh chia số tiền cướp giật được nhưng Hùng chỉ nhận 1,2 triệu đồng. Khi về tới nhà, cả 2 tắm rửa và tiêu huỷ trang phục mặc đi cướp.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục