Khởi tố 5 cán bộ giữ rừng tại Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 cán bộ lâm nghiệp với các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn ở khu vực giáp ranh huyện Sông Hinh và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Một nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, các quyết định khởi tố bị can được tống đạt vào chiều ngày 15-4. Cụ thể, cảnh sát đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Tâm, cán bộ lâm nghiệp UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Tâm

Các bị can Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Toàn, Cao Tấn Khôi (đều là cán bộ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh) và bị can Huỳnh Kim Trúc (cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa) bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, cảnh sát áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can này.

Như Báo SGGP đã thông tin, hồi giữa tháng 2-2020, một nhóm lâm tặc huy động xe cơ giới đến san ủi, mở ba con đường với tổng chiều dài 2.300m vào rừng, dùng cưa máy đốn hạ hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên tại tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) và tiểu khu 358 xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) – Đây là hai khu rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh và UBND xã Sơn Thành Tây quản lý, bảo vệ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát điều tra phát hiện thêm một khu rừng thứ 3 bị phá nằm cách khu rừng thứ 2 (tiểu khu 358) khoảng 40m. Tại đây, lâm tặc mở đường 3m, dài 1km để đốn hạ 200 cây gỗ lớn; tại hiện trường còn hơn 50m³ gỗ đã cắt hạ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Hồi giữa tháng 5-2020, Công an tỉnh Phú Yên lần lượt khởi tố 19 lâm tặc về tội “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Đến nay, đã có 24 đối tượng liên quan trong vụ phá rừng bị khởi tố.

Tin cùng chuyên mục