Khởi tố, bắt tạm giam 40 bị can trong vụ đánh bạc núp bóng câu lạc bộ Poker

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Quý (SN 1973, ngụ tỉnh Đồng Nai, là người cầm đầu) cùng 39 bị can khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.


Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 40 bị can. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 40 bị can. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Chiều tối ngày 23-5, liên quan đến vụ “Đột kích sòng Poker, hàng chục con bạc hăng máu sát phạt” như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Quý (SN 1973, ngụ tỉnh Đồng Nai, là người cầm đầu) cùng 39 bị can khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khởi tố, bắt tạm giam 40 bị can trong vụ đánh bạc núp bóng câu lạc bộ Poker ảnh 1 Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: ĐAN NGUYÊN 

Trong số các bị can bị khởi tố có 10 nhân viên của Đặng Văn Quý và 29 con bạc tham gia vui chơi tại CLB Brigde và Poker Center ở khách sạn Lotus (địa chỉ số 120 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3).

Như SGGP đã thông tin, qua nhiều thời gian theo dõi, khoảng 19 giờ 30 ngày 13-5, hàng chục cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 3, TPHCM đã tiến hành kiểm tra điểm cờ bạc trá hình bằng hình thức đánh bài Poker có quy đổi thành tiền mặt tại CLB Brigde và Poker Center ở tầng 9 khách sạn Lotus.

Thời điểm kiểm tra câu lạc bộ, công an phát hiện ở các bàn: 5, 7, 8 và tại phòng VIP 2 có 40 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức đánh bài Poker.

Khởi tố, bắt tạm giam 40 bị can trong vụ đánh bạc núp bóng câu lạc bộ Poker ảnh 2 Tang vật thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều tang vật gồm 500 triệu đồng, hơn 3.000 USD (gồm cả tiền của con bạc và tiền tại quầy thu ngân), hàng ngàn phỉnh tương đương hàng trăm triệu đồng.

Công an đã lập biên bản đưa 71 đối tượng liên quan, trong đó có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Phần Lan, Pháp và Mỹ). Qua sàng lọc, công an đã tạm giữ 40 đối tượng để xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu, Quý khai nhận, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker tại CLB Brigde và Poker Center từ tháng 4-2018 để lấy tiền xâu 10%/một suất 4 giờ trên tổng số tiền các con bạc sử dụng mua phỉnh để đánh bạc.

Tại phòng VIP thường xuyên có từ 30 đến 40 con bạc tham gia chơi Poker ăn tiền. Tối đa mỗi bàn Poker có 9 con bạc tham gia sát phạt với nhau, số tiền “chip” trên bàn poker trong phòng VIP lúc đỉnh điểm khoảng 500 triệu đồng. Theo đó, trung bình mỗi ngày Qúy hưởng lợi bất chính từ 30 đến 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục