Khởi tố vụ vận chuyển trái phép bộ test nhanh Covid-19 qua biên giới

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là Phạm Huy Long (SN 1989) và Trần Đăng Kiệt (SN 1994) cùng thường trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai về các hành vi “vận chuyển hàng cấm”, “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là Phạm Huy Long (SN 1989) và Trần Đăng Kiệt (SN 1994) cùng thường trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai về các hành vi “vận chuyển hàng cấm”, “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Khoảng 2 giờ ngày 22-8, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát hiện Lý Văn Thu (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Lao Cai) điều khiển xe ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (địa phận TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc. Trong đó, đáng chú ý có gần 7.000 bộ test nhanh Covid-19 có giá gần 1 tỷ đồng.

Long khai nhận, vận chuyển thuê cho 1 người ở Hà Nội; còn Kiệt xác nhận là người nhập khẩu số hàng trên với số tiền 112 triệu đồng. Để che đậy hành vi trên, Kiệt đã khai báo hải quan mua hơn 5 tấn miến chua cay từ Trung Quốc. 

Tin cùng chuyên mục