Bạn đọc viết

Không rót vốn cho các dự án kém hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề ra 7 giải pháp nóng và cấp bách để chống lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế. Để triển khai các giải pháp này, chiều ngày 1-4, Thủ tướng đã triệu tập ngay các tập đoàn, tổng công ty nhà nước họp bàn tìm quyết sách chống lạm phát.

Trong các giải pháp mà Thủ tướng đưa ra, tôi thấy chỉ đạo cắt giảm đầu tư công và chi phí thường xuyên của các cơ quan sử dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, cố gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách là hết sức cần thiết. Để làm được điều này, trước hết Nhà nước nên rà soát lại nguồn kinh phí đầu tư cho các dự án, công trình, nếu dự án nào đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao thì tiếp tục đầu tư.

Ngược lại, nếu kém hiệu quả, thậm chí còn gây lãng phí tiền của dân của nước thì nên cắt giảm ngay. Bởi lẽ, nhiều dự án, công trình đang “ngốn” hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Nếu kiểm soát chặt chẽ và loại bỏ bớt những dự án thiếu hiệu quả hoặc chưa cần thiết phải thực hiện ngay thì cũng tiết kiệm được nguồn vốn khá lớn, góp phần chống lạm phát hữu hiệu.

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM và cả nước có hàng ngàn dự án lớn, nhỏ đã và đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Thế nhưng, điểm lại có không ít dự án bị ngâm, thi công chậm hoặc “bị treo” - kéo dài ngâm vốn và gây lãng phí nghiêm trọng.

Do vậy, các bộ, ngành, chính quyền các địa phương và các tổng công ty nên rà soát lại các dự án đang triển khai để cân nhắc việc đầu tư nguồn vốn cho phù hợp. Nếu tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách từ việc kiểm soát dự án đầu tư như nêu trên sẽ góp phần chống lạm phát, ổn định nền kinh tế một cách căn cơ hơn. 

THANH TÂM (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục