Một số hộ dân ở hẻm 162L đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM cho biết: Gần đây, Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa đã đưa nước máy và lắp đồng hồ nước cho từng hộ dân trong hẻm. Nhưng áp lực nước quá yếu, không thể dẫn nước lên lầu được nên bà con đành phải quay lại sử dụng nước giếng.
Đáng nói, dù không xài chút nước máy nào nhưng hàng tháng bà con vẫn phải trả tiền tới 4m³ nước. Trước sự vô lý này, bà con không khỏi thắc mắc: sao không xài nước mà vẫn phải trả tiền? Nhân viên trực tiếp đến thu tiền trả lời: đó là quy định của cấp trên, dù chủ hộ không xài nước vẫn buộc phải trả tiền thuê bao đồng hồ nước, nếu ai không muốn trả khoản tiền trên có thể yêu cầu cắt bỏ đồng hồ nước.
Trước thắc mắc của bà con về quy định thu tiền nước hơi cứng nhắc, người dân đã hỏi nhân viên trực tổng đài của Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, thì được giải đáp: Việc nhân viên thu tiền 4m³ nước cho mỗi đồng hồ nước của từng hộ là đúng vì đã thực hiện đúng tinh thần Nghị định 117/CP của Chính phủ ban hành ngày 11-7-2007, theo đó những nơi có nguồn nước máy và đồng hồ nước thì dù chủ hộ có xài nước hay không vẫn phải trả tiền “thuê bao” đồng hồ nước. Nếu hộ dân nào không muốn trả tiền thuê bao đồng hồ nước thì có quyền kêu nhân viên đến cắt đồng hồ nước.
Theo nhân viên Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa thì kể cả lúc áp lực nước mạnh nhất cũng không thể dẫn nước lên lầu được nên người dân phải sử dụng máy bơm để hút nước lên lầu và trước mắt, người dân nên chấp hành quy định chung, về lâu dài sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp.
MINH YẾN