Kinh tế Mexico rơi vào suy thoái

Các số liệu Viện Địa lý và thống kê Mexico (INEGI) vừa công bố cho thấy, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Mỹ Latinh này đã rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm nay. 
Kinh tế Mexico rơi vào suy thoái

Theo đó, Mexico suy giảm 0,1% trong 2 quý liên tiếp đầu năm nay, sau khi đã suy giảm cùng biên độ trong quý 4-2018. Trong khi đó, nền kinh tế đang chứng kiến tăng trưởng 0% trong quý 3. Nếu tính cả năm, kinh tế Mexico đã suy giảm 0,2% từ quý 3-2018 đến quý 3-2019.

Theo giới quan sát, đây là một “đòn giáng mạnh” đối với Tổng thống Manuel Lopez Obrador, người đang nỗ lực thực hiện cam kết thúc đẩy tăng trưởng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12-2018. Việc Mỹ và Canada vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ, Mexico và Canada (USMCA) để thay thế Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) trị giá 1.000 tỷ USD càng làm tăng thêm những khó khăn cho nền kinh tế Mexico. Trong một diễn biến khác, ngày 25-11, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã phê duyệt khoản tín dụng 61 tỷ USD cho Mexico và dự kiến giải ngân trong 2 năm.

Tin cùng chuyên mục