Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thay mặt Chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM, bà Josefine Wallat, Phu quân, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể công dân Đức đang sinh sống và làm việc tại TPHCM lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Theo đồng chí Võ Văn Hoan, sự kiện thống nhất hai miền Đông Đức và Tây Đức 33 năm trước đã đánh dấu một cột mốc không thể phai mờ trong lịch sử hiện đại của nước Đức nói riêng và cả thế giới nói chung. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với nhân dân Đức niềm vui đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Đồng chí Võ Văn Hoan khẳng định, kể từ sự kiện lịch sử này, nước Đức đã khẳng định vị thế quan trọng của mình cả ở châu Âu lẫn trên trường quốc tế.
Đức hiện là đầu tàu kinh tế của châu Âu, là trung tâm tài chính lớn với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và nhiều doanh nghiệp nổi tiếng như Mercedes Benz, Bosch, Siemens… Đức cũng là quê hương của những nhân vật kiệt xuất, đại diện cho tinh hoa của nhân loại, như nhà soạn nhạc tài ba Beethoven, thiên tài vật lý Einstein, nhà thơ trữ tình vĩ đại Goethe…
Đồng chí Võ Văn Hoan cho biết trong gần 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Đức ngày càng phát triển tích cực, hiệu quả và toàn diện, trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì đối thoại thông qua các cuộc điện đàm giữa Lãnh đạo cấp cao. Gần đây nhất, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tháng 11-2022, hai nước đã ký 3 văn kiện hợp tác về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động, đào tạo nghề, cho thấy quan hệ Đối tác Chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu ở châu Âu. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Liên minh châu Âu, với mức tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều trên 10%/năm, đạt trên 12 tỷ USD trong năm 2022. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, tài chính của Đức, nhiều dự án về giao thông, đô thị, y tế, giáo dục… đã được triển khai, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Việt Nam.
![]() |
Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM Josefine Wallat (giữa), Thủ hiến Bang Hạ Sachsen Stephan Weil và Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng nâng ly chúc mừng kỷ niệm 33 năm Ngày thống nhất nước Đức |
Đồng chí Võ Văn Hoan bày tỏ niềm tự hào khi TPHCM là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với Đức. Kim ngạch thương mại TPHCM - Đức năm 2022 đạt 2 tỷ USD. Đức hiện có 242 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn đăng ký gần 370 triệu USD, đứng thứ 14/120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào TPHCM. TPHCM rất vinh dự là địa điểm của những dự án hải đăng trong quan hệ song phương như tuyến metro số 2, trường Quốc tế Đức, Đại học Việt - Đức và đặc biệt là Ngôi nhà Đức - một công trình tiêu biểu của Đức tại khu vực Đông Nam Á và đồng thời cũng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Đồng chí Võ Văn Hoan đánh giá cao các thành phố Frankfurt và Leipzig đã trở thành đối tác mật thiết, người bạn thân tình của TPHCM. Trong những năm gần đây, TPHCM thường xuyên chào đón các đoàn lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp của hai thành phố này cũng như nhiều địa phương khác của Đức đến tìm hiểu tiềm năng hợp tác, thể hiện rõ sự quan tâm và nỗ lực đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác ở cấp địa phương nói riêng và quan hệ Việt - Đức nói chung.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM, bà Josefine Wallat cho rằng trong niềm biết ơn to lớn, nước Đức nhớ đến ngày được thống nhất trong hòa bình vào năm 1990.
![]() |
Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM Josefine Wallat phát biểu tại buổi lễ |
Tổng Lãnh sự Josefine Wallat khẳng định, Đức sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng cũng như trong quá trình ứng phó với những hệ quả ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Theo bà, những đề xuất hợp tác từ Đức còn tiến xa hơn việc hỗ trợ xây tuyến metro số 2 tại TPHCM. Những đề nghị này không chỉ bao gồm những dự án khác nhau để khai thác các nguồn năng lượng bền vững, mà còn tính đến việc xây dựng quan hệ đối tác lâm nghiệp.