Lâm Đồng: Liên tục phát hiện gỗ thông bị chôn dưới vườn cà phê

Sau khi ghi nhận hàng trăm lóng gỗ bị chôn dưới khu vực đang canh tác cà phê, mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện nhiều lóng gỗ thông khác.

UBND tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo Công an tỉnh, Sở NN-PTNT và UBND huyện Bảo Lâm tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiếp nhận thông tin vụ chôn lấp lâm sản tại tiểu khu 443, xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm) thuộc lâm phần do Công ty An Phú Nông quản lý.

Lâm Đồng: Liên tục phát hiện gỗ thông bị chôn dưới vườn cà phê ảnh 1 Hàng trăm lóng gỗ thông vừa được đào lên

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 132 lóng gỗ thông đường kính 20-50cm, dài 1-3m được chôn dưới lớp đất khoảng 1m, với khối lượng 13,1m3. Trên bề mặt, những dãy cà phê khoảng 2 năm tuổi được trồng thẳng tắp.

Tiến hành kiểm tra mở rộng, Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm tiếp tục phát hiện thêm 27 lóng gỗ thông (khối lượng 2,36m3).

Lâm Đồng: Liên tục phát hiện gỗ thông bị chôn dưới vườn cà phê ảnh 2 Khu vực thông bị chôn nằm trong diện tích hợp đồng đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng và sản xuất nông nghiệp

Bước đầu, qua hai đợt cơ quan chức năng xác định có 159 lóng gỗ, tổng khối lượng 15,4m3.

Được biết, khu vực phát hiện thông bị chôn nằm diện tích đất được Công ty An Phú Nông hợp đồng đầu tư trồng rừng, bảo vệ rừng và sản xuất nông nghiệp với ông Lày Quang Dẩu (42 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh), với tổng diện tích 20 ha; trong đó, có 5 ha sản xuất nông lâm kết hợp và 15 ha quản lý bảo vệ rừng. 

Vào tháng 7-2019, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đào khoảng 400 lóng gỗ thông được chôn dưới tán rừng thuộc tiểu khu 438A, xã Lộc Phú. Tại khu vực trên đã được người dân trồng các loại cây ăn quả như bơ, sầu riêng.

Tin cùng chuyên mục