Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm Báo Giác Ngộ

Chiều 23-12, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày báo ra số đầu tiên (1976-2021).
Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo thăm, chúc mừng Ban Biên tập báo Giác Ngộ. Ảnh: THANHUYTPHCM.VN
Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo thăm, chúc mừng Ban Biên tập báo Giác Ngộ. Ảnh: THANHUYTPHCM.VN

Theo đồng chí Lê Văn Minh, Báo Giác Ngộ đã hình thành và phát triển gắn liền với công cuộc xây dựng đất nước sau ngày thống nhất cho đến nay, là cơ quan báo Phật giáo duy nhất duy trì và phát triển.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Báo Giác Ngộ tiếp tục là cầu nối phổ biến thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đến tăng ni, phật tử, bạn đọc của TPHCM và của cả nước.

Cùng với đó, tiếp tục đồng hành cùng với các cơ quan báo chí TP chung tay xây dựng TPHCM, đất nước ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục