
Ngày 19-2, khoảng 2.000 binh lính và cảnh sát Iraq đã được triển khai đến thánh địa Kerbala (phía Nam thủ đô Baghdad) của người Hồi giáo Shiite để bảo đảm an ninh. Trong hai ngày 18 và 19-2, hàng chục vụ nổ và đánh bom liều chết nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite xảy ra trong và ngoài thủ đô Baghdad, làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom liều chết.
Những vụ đánh bom nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite bắt đầu sau buổi lễ cầu nguyện ngày thứ sáu hàng tuần và giữa lúc người Hồi giáo dòng Shiite tiến hành ngày đầu tiên của lễ Ashura (kéo dài trong 2 ngày) – ngày linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shiite.
Năm ngoái, biên giới Iraq đã bị đóng cửa và an ninh thắt chặt sau khi xảy ra các vụ tấn công vào người Hồi giáo Shiite ở Iraq trong lễ Ashura làm 181 người thiệt mạng.
Các vụ tấn công diễn ra ngay sau khi cộng đồng dân cư Hồi giáo Shiite (chiếm đa số ở Iraq) lần đầu tiên trong lịch sử khẳng định vị trí quyền lực mới ở Quốc hội Iraq.
Trả lời phỏng vấn báo Washington Post (Mỹ), Thủ tướng Chính phủ lâm thời Iraq Iyad Allawi cảnh báo rằng Iraq có nguy cơ phải đối mặt với một thảm họa nếu không có những bước đi vững chắc tiến tới sự đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Ông bày tỏ lo ngại việc Liên minh Iraq thống nhất (UIA - gồm các đảng của người Hồi giáo dòng Shiite) giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ngày 30-1 vừa qua có thể sẽ chính thức đưa tôn giáo vào chính trị.
Ông cũng cảnh báo tình hình căng thẳng ở nước láng giềng Iran có thể sẽ ảnh hưởng tới Iraq và cho biết ông đang xem xét khả năng rời khỏi Iraq tới một nước nào đó ở Trung Đông nếu an ninh của ông không được đảm bảo.
H.A. (Tổng hợp)