

Chiều ngày 1-9, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân tại các địa phương nơi Lê Thanh Vân gây án và thân nhân của các nạn nhân, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Lê Thanh Vân tử hình về tội “Giết người”, 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 15 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất độc”, tổng hợp hình phạt là tử hình; Dìu Dãnh Quang 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.
Theo HĐXX, mặc dù tại phiên tòa Lê Thanh Vân, Dìu Dãnh Quang không nhận tội và cho rằng lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra là do bị ép cung nhưng qua thẩm vấn công khai, lời khai của nhân chứng, lời khai của gia đình các nạn nhân và vật chứng của vụ án có đủ cơ sở kết luận Lê Thanh Vân đã dùng chất độc cyanua giết chết 13 nạn nhân để cướp tài sản như cáo trạng truy tố.
HĐXX nhận định không có cơ sở để cho rằng Lê Thanh Vân nhận tội tại cơ quan điều tra là do bị ép cung vì trong quá trình điều tra VKSND tối cao có trực tiếp làm việc với bị cáo nhưng bị cáo không hề phản ánh việc bị mớm cung, ép cung. Ngoài hành vi giết chết 13 người để cướp tài sản, Lê Thanh Vân còn có liên quan đến 16 vụ đầu độc khác nhưng chưa đủ chứng cứ nên cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra. Mặc dù khi nghị án HĐXX có xem xét Lê Thanh Vân có hai con nhưng vẫn phải xử mức án cao nhất đối với bị cáo về tội “Giết người”, vì bị cáo đã mất hết nhân tính, không còn khả năng cải tạo.
N.H.