

Bầu cử tại Iraq
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội tại Iraq cho thấy Liên minh Iraq thống nhất dòng Shiite đang dẫn đầu với 58% phiếu bầu (tức hơn 1.400.000 phiếu), bỏ xa đảng Hòa hợp của người Hồi giáo Iraq dòng Sunni (chỉ có 451.782 phiếu) và đảng Dân tộc của cựu Thủ tướng Ayad Allawi (giành được 327.174 phiếu). Liên minh Iraq thống nhất dòng Shiite thắng lớn ở khu vực bầu cử Baghdad và một số tỉnh lớn ở miền Nam.
Giới quan sát nhận định với kết quả trên, Liên minh Iraq thống nhất dòng Shiite có thể không phải liên minh với các đảng khác để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, kết quả bầu cử trên một lần nữa cho thấy rõ vấn đề chia rẽ sắc tộc và tôn giáo ở đất nước này khó có thể giải quyết được.
Sau bầu cử, ngày 20–12, 24 trong số 55 cựu quan chức cấp cao của chính quyền thời cựu Tổng thống Saddam Hussein đã được trả tự do, trong đó có cả chuyên gia vũ khí sinh học, được gọi là “Dr. Gem” (Tiến sĩ vi trùng). Đây là một quyết định chung giữa Mỹ và Iraq theo luật pháp của chính phủ lâm thời hiện nay được ban hành tháng 12–2004 nhưng chỉ có hiệu lực kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm 15–12 vừa qua.
X.H. (Theo AP, Reuters)
Trả lời câu hỏi của giới báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về cuộc bầu cử Quốc hội Iraq ngày 15-12-2005, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: |