Liên tiếp phát hiện xe khách vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc

Liên tiếp trong 2 ngày (17 và 18-4), lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô khách lưu thông hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1A vận chuyển hàng tấn động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Các thùng xốp chứa động vật trong xe khách. Ảnh Công an Hà Tĩnh
Các thùng xốp chứa động vật trong xe khách. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Tối 18-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô khách đang lưu thông theo tuyến TPHCM - Hải Phòng, do lái xe V.V.L. (32 tuổi, ở xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

 Qua kiểm tra, phát hiện dưới khoang đựng hàng hóa có nhiều thùng xốp, bên trong đựng các cá thể động vật (chó) đã được giết thịt ướp đông lạnh, bốc mùi hôi, có trọng lượng 1,5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số cá thể động vật nói trên.

Được biết, số cá thể động vật nói trên được chủ hàng thuê nhà xe vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ với số tiền 3 triệu đồng.

 Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 17-4, cũng trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô khách giường nằm đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc do B.Q.H. (41 tuổi, trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển nhiều thùng xốp chứa 2,4 tấn động vật (chó, mèo) đã được giết thịt và nội tạng động vật ướp đông lạnh đã bốc mùi hôi thối được cất ở khoang hành lý.

Liên tiếp phát hiện xe khách vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc ảnh 1 Xe khách vận chuyển 2,4 tấn động vật và nội tạng động vật bốc mùi hôi thối ngày 17-4
Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được các hồ sơ thủ tục liên quan đến số sản phẩm động vật nói trên.

 Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục