Loài hoa chỉ nở mỗi ngày 4 giờ tại Vườn quốc gia Tràm Chim

Cánh đồng hoa hoàng đầu ấn đang nở rộ trên vùng đất chua phèn với diện tích hơn 20ha tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), ngành chức năng sẽ tiến hành khai thác du lịch kể từ ngày 8-3.

 

Ngày 8-3, ông Lê Hoàng Long, Giám đốc Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, hoa hoàng đầu ấn vừa xuất hiện trở lại tại khu A4 và A5 của Vườn quốc gia Tràm Chim với diện tích hơn 20ha. Đây là loài hoa đặc biệt, hoa chỉ nở mỗi ngày 4 giờ vào cuối buổi sáng (khoảng 10 giờ 30 phút) và tàn vào buổi chiều (khoảng 14 giờ 30 phút).

Loài hoa chỉ nở mỗi ngày 4 giờ tại Vườn quốc gia Tràm Chim ảnh 1 Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm hoa hoàng đầu ấn

Hoa hoàng đầu ấn cao từ 50-70cm, lá có phiến rộng đến 15mm ở đáy, cọng phát hoa to 3mm với 10-13 khía; lá hoa màu sét phần giữa, vành vàng… Với nét đặc trưng và độc đáo từ hoa hoàng đầu ấn, mọc nơi vùng đất còn đậm nét hoang sơ, hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng trũng Đồng Tháp Mười… Vì vậy, Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim đã đưa vào khai thác tour tham quan từ ngày 8-3 đến 31-5, nhằm phục vụ đông đảo du khách xa gần đến trải nghiệm loài hoa đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho vùng Đồng Tháp Mười này. “Tuy nhiên, tùy theo tình hình sinh trưởng và phát triển của hoa hoàng đầu ấn mà khu du lịch có thể tính toán thời gian kéo dài thêm so với dự kiến hoặc kết thúc sớm hơn”, ông Long nói.

Loài hoa chỉ nở mỗi ngày 4 giờ tại Vườn quốc gia Tràm Chim ảnh 2
Loài hoa chỉ nở mỗi ngày 4 giờ tại Vườn quốc gia Tràm Chim ảnh 3 Hoa lúc chuẩn bị nở
Theo đó, dịch vụ được tổ chức hình thức trọn gói như tham quan nhà trưng bày trứng chim cá nước ngọt; di chuyển đến trạm bảo vệ thuộc phân khu A2 bằng xe mô tô sau đó xuống tàu đến phân khu A4, nơi trăm hoa đang khoe sắc… Do hoa nở và tàn sớm, nên khu du lịch chỉ phục vụ đưa khách tham quan cánh đồng hoa hoàng đầu ấn vào khoảng từ 9 giờ đến hơn 13 giờ hàng ngày…

Tin cùng chuyên mục