Mong có thêm nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TPHCM

Chiều 29-7, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp bà Marie C. Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Marie C.Damour. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Marie C.Damour. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie C. Damour đã hoàn thành nhiệm vụ tại TPHCM; đồng thời cám ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên hy vọng bà Marie C. Damour sẽ hỗ trợ người kế nhiệm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, giữa TPHCM và Hoa Kỳ nói riêng, nhằm đạt được thành tựu cao hơn trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, lãnh đạo TPHCM luôn tạo mọi điều kiện để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong đó, chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa qua đã hứa hẹn nhiều kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie C. Damour cảm ơn lãnh đạo và các ban ngành TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi giúp bà hoàn thành nhiệm kỳ tại TPHCM, cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố đối với công dân Hoa Kỳ trong thời gian dịch Covid-19 tác động. Bà Marie C. Damour khẳng định, sẽ chia sẻ kinh nghiệm về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và TPHCM với người kế nhiệm và tiếp tục thúc đẩy những hợp tác đã đề ra giữa hai bên.

Đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại Hoa Kỳ, bà Marie C. Damour bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục