Một bác sĩ xin nghỉ việc, bồi thường gần 200 triệu đồng

Ngày 23-11, UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh này về việc bồi thường kinh phí đào tạo bác sĩ hệ chính quy thuộc diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng đối với anh Lưu Thế Nh. (28 tuổi, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn).

UBND tỉnh đồng ý cho anh Nh. bồi thường kinh phí đào tạo bác sĩ (198 triệu đồng) từ năm 2011 đến 2017. 

Theo hợp đồng với Sở Y tế tỉnh, sau khi học xong, anh Nh. phải làm việc ở địa phương (Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn) trong 5 năm. Tuy nhiên, đến tháng 8-2020, anh Nh. làm đơn xin nghỉ việc để chuyển đi nơi khác sinh sống. 

Tin cùng chuyên mục