Một cá thể Bò biển bị chết dạt vào bờ biển Côn Đảo

Ngày 4-8, một lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo xác nhận thông tin 1 cá thể Dugong (hay còn gọi là lợn biển, bò biển) bị chết và dạt vào bờ biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Cá thể Bò biển bị chết vào rạng sáng 3-8
Cá thể Bò biển bị chết vào rạng sáng 3-8

Theo đó, khoảng 00 giờ đêm 3-8,  2 người dân Côn Đảo đi soi và phát hiện 1 con Bò biển dạt vào bãi biển vịnh Côn Sơn, lúc này Bò biển vẫn còn sống nên người dân đẩy ra phía biển khoảng 30m.

Tuy nhiên, sau đó con Bò biển yếu nên không bơi tiếp được và lại bị sóng đánh dạt vào bờ biển rồi chết. Người dân gọi điện cho Vườn Quốc gia Côn Đảo đến chở xác Bò biển về vườn.

Qua khám nghiệm, Vườn Quốc gia Côn Đảo xác định nguyên nhân khiến Bò biển bị chết do hoại tử ruột.
Được biết quần thể Bò biển ở Côn Đảo được các nhà khoa học xác định có 9-11 cá thể, đây là loài thú biển lớn quý, hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam và  thế giới.

Loài này là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Tại Côn Đảo từ năm 1998 đến nay đã có 6 cá thể bị chết, riêng từ đầu 2018 đến nay đã có 2 cá thể bị chết.


Tin cùng chuyên mục