Đây được xem là hành động nhằm hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối năm ngoái. Tháng 5 là khoảng thời gian sớm hơn dự kiến, vì trước đó giới chức Mỹ từng khẳng định việc di dời sẽ diễn ra vào năm 2019.
Theo ước tính của một cựu quan chức ngoại giao Mỹ, kế hoạch di dời này sẽ tiêu tốn khoảng 500 triệu USD. New York Times cho biết, tỷ phú Sheldon G. Adelson, nhà đầu tư có quan hệ mật thiết với Tổng thống Donald Trump và cũng là người ủng hộ kế hoạch trên đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ việc di dời này.
Sau tuyên bố trên, người Palestine đã tổ chức các cuộc tuần hành để phản đối việc Mỹ dời Đại sứ quán đến Jerusalem. Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Saeb Erekat, tuyên bố động thái của Mỹ đã hủy hoại giải pháp hai nhà nước.
Các tin, bài viết khác
-
Mới hơn sẽ tốt hơn?
-
Kinh tế Trung Quốc: Triển vọng và lo âu
-
Nhật Bản: Năm thứ 3 liên tiếp đệ trình tăng ngân sách thường niên
-
Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch Covid-19
-
Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6
-
Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới
-
Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay
-
Na Uy: 29 người chết sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
-
Boeing phối hợp Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay
-
Bước ngoặt hay chiến thuật?