Mỹ - Trung Quốc bắt đầu đàm phán thương mại sơ bộ

Ngày 11-2, kênh CNA đưa tin, Phó Đại diện Thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự đàm phán sơ bộ về thương mại Mỹ - Trung Quốc tại Bắc Kinh, trước khi Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin của Mỹ tham gia cuộc đàm phán chính vào ngày 14 và 15-2 tới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh hy vọng các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp trong bối cảnh thời hạn chót ngày 1-3 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra đang đến gần. Theo đó, nếu giới chức 2 nước không đạt được giải pháp cho cuộc chiến thương mại, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Tại vòng đàm phán thứ 2 mới diễn ra gần đây, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số kết quả khả quan như Trung Quốc cam kết tăng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đáp ứng một trong số những yêu cầu chủ chốt của Washington đối với Bắc Kinh…

Tin cùng chuyên mục