
Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII khai mạc chính thức sáng 24-4 đã qua ngày làm việc đầu tiên tại hội trường Ba Đình.
Đến dự Đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và các đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban TTVHTƯ; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ VHTT, cùng nhiều vị lãnh đạo các ban, ngành TƯ và các hội khác.

Sau diễn văn khai mạc, Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh đọc Báo cáo công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng phát triển văn học trong nhiệm kỳ tới.
Trong phương hướng 5 năm tới, nhiệm vụ đặt ra là xác lập nền tảng văn học phát triển ở trình độ chung hiện nay, nâng cao chất lượng văn học thực chất là nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhà văn, tạo ra đẳng cấp cao của tài năng. Hội Nhà văn sẽ ưu tiên hàng đầu cho các đề tài hiện đại, đặc biệt là viết về công cuộc đổi mới. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là mũi nhọn, là hướng đột phá trong hoạt động nghề nghiệp.
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Trong thời kỳ đổi mới, đất nước cần những tác phẩm phản ánh chân thật, sinh động cuộc sống của đất nước. Một khi tác phẩm đạt tới giá trị nhân văn – dân tộc sâu sắc thì cũng sẽ gặp được những giá trị chân chính của nhân loại.
Đại hội cũng nghe một số tham luận của các nhà văn: Hoàng Quốc Hải, Khổng Minh Dụ, Lê Thành Chơn, Trần Anh Thái, Trần Mạnh Hảo… với nhiều ý kiến sâu sắc bàn về việc sáng tạo ra những tác phẩm hay, những giá trị đích thực của tác phẩm văn học trong thời kỳ đổi mới.
Cùng ngày 24-4, các đại biểu đã bỏ phiếu đề cử danh sách để bầu BCH Hội Nhà văn khóa VII. Cuộc bỏ phiếu lần đầu đã đưa đến một danh sách 321 người được đề cử vào ban chấp hành mới. Đoàn chủ tịch và đoàn thư ký đã có cuộc hiệp thương và danh sách đề cử lần thứ 2 đã bớt hơn 100 người, còn gần 200 người. Đến lần thứ ba, chốt lại số người trong danh sách để bầu BCH nhiệm kỳ 2005-2010 là 67.
Hôm nay 25-4 đại hội tiếp tục làm việc.
TH.V.