
Mấy ngày nay, ở một số nơi nắng nóng đến 40°C, liên tiếp có mưa to giữa mùa khô gây ngập diện rộng, dông mạnh xuất hiện sớm, kèm theo những hiện tượng thời tiết nguy hiểm… Trong khi các nhà khoa học lo rằng mùa mưa bão lũ năm 2009 sẽ còn phức tạp, thì trước mắt, tại một số bệnh viện (BV), số bệnh nhân nhập viện gia tăng.
Thời tiết quá bất thường
Cả nước đang hứng chịu đợt nắng nóng cực kỳ gay gắt. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… nhiệt độ xấp xỉ 40°C. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên nóng trên 38°C. Đối với các tỉnh ven biển miền Trung, nắng nóng ở nhiệt độ cao thường phải từ tháng 5 trở đi mới xuất hiện nhưng năm nay lại nóng sớm một cách bất thường. Nắng nóng còn kéo dài đến tháng 8 với nhiều đợt nóng hơn, nhiệt độ có nơi sẽ lên đến 41 - 42°C.
Các tỉnh Nam bộ, TPHCM cũng trải qua cái nóng hầm hập cả ngày, từ 11 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều nhiệt độ cao nhất 37°C. Độ ẩm cao càng oi bức, khó chịu hơn. Bầu trời trở thành lò lửa khổng lồ, tháng 4 bức xạ mặt trời mạnh, ít mây nên mặt đất bị hun nóng với cường độ mạnh.
Sau những ngày nắng nóng gay gắt, ngày 20-4, một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam gây mưa rào và dông làm dịu bớt cái nóng tạm thời ở miền Bắc. Nhưng không khí lạnh nén áp thấp nóng xuống phía Nam tạo thành trục rãnh thấp đi qua miền Trung nên các tỉnh Trung và Nam bộ tiếp tục oi bức hơn, nhiệt độ tăng thêm 0,5 - 1°C, là đợt nắng nóng cao điểm nhất miền Nam.
Chiều về tối thường có dông mạnh, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, thậm chí có mưa đá hoặc vòi rồng trên biển.
Dự báo từ 26-4, một đợt nắng nóng rất gay gắt sẽ xảy ra ở các tỉnh miền Trung. Riêng Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào do dông nhiệt, lần lượt các tỉnh sẽ bắt đầu vào mùa mưa, giai đoạn bắt đầu mùa mưa diễn ra từ 26-4 cho đến 10-5 và toàn bộ khu vực chấm dứt nắng nóng do có mưa vào chiều tối...
Dựa trên những diễn biến thời tiết từ đầu năm đến nay: Nam bộ có đợt nắng nóng đầu tiên sớm bất thường từ giữa tháng 2. Những diễn biến thời tiết bất thường còn xảy ra ở nhiều dạng khác nhau từ nay cho đến cuối năm, đây cũng có thể là hậu quả của biến đổi khí hậu.
Thời tiết trên cả nước sẽ còn nhiều diễn biến bất thường. Số cơn bão hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta nhiều hơn trung bình. Nhìn chung, mùa mưa, bão, lũ năm nay khá phức tạp và khó lường hơn trung bình nhiều năm.
Đặc biệt, có tới 10 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng và diễn ra sớm hơn so với năm 2008. Vì vậy, ngay từ bây giờ cơ quan chức năng và các địa phương cần sớm triển khai các biện pháp phòng chống, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Nhiều bệnh viện quá tải

Rất đông bệnh nhi bị tiêu chảy điều trị tại khoa Tiêu hóa BV Nhi đồng 2 TPHCM sáng 20-4. Ảnh: Tg. Lâm
Mới 8 giờ sáng (20-4), cả ngàn bà mẹ tại TPHCM và các tỉnh chen chúc chờ lượt khám bệnh cho con tại BV Nhi đồng 2. Các hàng ghế không còn chỗ, nhiều bà mẹ tay bồng tay bế ngồi bệt ngay trên các lối đi.
Theo ghi nhận của BV, số lượng bệnh nhân đến khám về các bệnh tiêu chảy, hô hấp gia tăng đáng kể. Nếu như tuần đầu tháng 4-2009 mỗi ngày khám từ 3.000 đến 3.500 cháu thì tuần qua đã tăng trên 4.000 bệnh nhi. Trong đó, chiếm tới 50% mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa. BS Vũ Quang Vinh, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, đáng ngại nhất là dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng.
Tại BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, bên cạnh số trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện tăng trở lại với hơn 30 cháu được điều trị nội trú ngày 20-4 (tăng gần gấp đôi so với thời điểm tháng 3) thì các bệnh viêm não, viêm màng não, hô hấp cũng chưa giảm. Theo BS Trần Văn Ngọc, Trưởng khoa Nhi A, các bệnh nhiễm trùng hô hấp trên do siêu vi đang vào mùa dịch.
Tương tự, tại BV Nhi đồng 1 TPHCM, sáng 20-4, hành lang các khoa bệnh gần như không còn một chỗ trống.
Khảo sát tại các BV Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, số người lớn tuổi đến khám và điều trị trong ngày 20-4 tăng lên rõ rệt. Trong đó, ngoài các bệnh về tim mạch, huyết áp thì bệnh hô hấp cũng khá nhiều.
“Với thể trạng yếu, thời tiết nóng bức thất thường khiến người già kém ăn, kém ngủ, mất nước và mất sức đề kháng nên nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiêu chảy rất cao”, bác sĩ Biên nói.
Trong khi đó, tại BV Bệnh nhiệt đới, cũng đang phải đối phó với dịch sốt xuất huyết ở đối tượng lớn tuổi này. Theo bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc BV: “Thời tiết nóng ẩm, kèm theo mưa là điều kiện phát sinh muỗi gây dịch sốt xuất huyết. Hiện dịch bệnh này bắt đầu vào mùa”.
Th.S LÊ THỊ XUÂN LAN - TƯỜNG LÂM
Miền Trung: Trẻ em nhập viện tăng Tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng... số lượng bệnh nhân tăng vọt. Chiều 20-4, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, lượng trẻ em nhập viện tăng vọt, trung bình mỗi ngày 45 - 50 cháu, tăng gấp đôi so với ngày bình thường. NG. HÙNG - V. V. THẮNG |