10 ngày sau khi bão Katrina đổ bộ vào New Orleans, hiện vẫn còn khoảng 10.000 dân mắc kẹt trong thành phố. Tuy nước bắt đầu rút nhưng 60% diện tích New Orleans còn ngập trong nước. Hỏa hoạn liên tục xảy ra trong thành phố, phần lớn do rò rỉ gaz, khiến công tác cứu hộ bị chậm lại.
Cảnh hoang tàn sau cơn bão
Mặc dù ước tính số người chết có thể lên đến 10.000 người nhưng cho đến bây giờ có rất ít thi thể được tìm thấy. Trong khi đó, nhiều người sống sót lại từ chối, phản ứng gay gắt trước lệnh sơ tán ra khỏi thành phố vì sợ sẽ phải đến những nơi xa lạ không có sự giúp đỡ của người thân.
Trước tình hình này, Thị trưởng New Orleans R.Nagin buộc phải ra sắc lệnh khẩn cấp cho phép cảnh sát và quân đội được dùng sức mạnh đối với các trường hợp không chịu sơ tán. Hiện người dân New Orleans đang phải đối mặt với việc thành phố của họ có thể bị nhiễm độc trong nhiều tháng hoặc nhiều năm do các chất thải và xác chết ứ đọng, xe cộ hoen gỉ mắc kẹt trong mọi ngóc ngách của thành phố. Ước tính 60 đến 90 triệu tấn chất thải chìm trong nước. Các chuyên gia môi trường khuyến cáo ô nhiễm từ hệ thống nước thải và ô nhiễm hóa học do thành phố bị ngập lụt có thể tạo ra thảm họa thứ hai.
Tổng thống Bush yêu cầu Quốc hội chi khẩn cấp 50 tỷ USD để hỗ trợ công tác cứu trợ. Ông Bush cũng đã triệu tập cuộc họp đầu tiên giữa những người lãnh đạo Nhà Trắng. Văn phòng Tài chính Quốc hội Mỹ cho biết bão Katrina gây hậu quả nặng nề cho nền kinh tế Mỹ với 400.000 công việc bị cắt giảm, giảm mất 1 điểm trong tốc độ tăng trưởng.
Hiện các nỗ lực cứu trợ đang tiêu tốn khoảng 700 triệu USD/ngày và tổng cộng chi phí từ liên bang có thể lên tới 100 tỷ USD. Thị trường chứng khoán Mỹ trong giờ khai mạc phiên giao dịch ngày 7-9 có sự dao động sau khi tăng chút ít vào ngày 6-9. Chỉ số Dow Jones khi mở cửa tăng thêm 2,47 điểm, lên 10591,71 điểm và chỉ số Nasdaq lùi 1,31 điểm, xuống còn 2.165,55 điểm.
Tính đến thời điểm này đã có hơn 90 quốc gia trên thế giới tuyên bố trợ giúp các nạn nhân bão Katrina với tổng số tiền góp được ước tính khoảng 100 triệu USD. Đáng chú ý là ngoài các nước có khả năng như Anh, Đức, Pháp, Kuwait, Qatar hay Tiểu vương quốc Arập thống nhất… thì các nước nghèo như Bangladesh, Afghanistan, Azerbaizan, Cuba… cũng cam kết viện trợ và gửi nhân viên cứu hộ giúp đỡ.
L.V (Theo AFP, BBC)