Nga-Trung Quốc: Tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 30-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực hai bên cùng quan tâm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh màn hình) trong cuộc hội đàm trực tuyến
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh màn hình) trong cuộc hội đàm trực tuyến

Kim ngạch thương mại song phương tăng kỷ lục

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, kim ngạch thương mại song phương Nga - Trung Quốc năm 2022 tăng kỷ lục, khoảng 25% và mục tiêu tăng lên 200 tỷ USD vào năm 2024 sẽ đạt trước thời hạn. Cung cấp năng lượng của Nga cho Trung Quốc tăng chưa từng thấy và cung cấp khí đốt sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023. Nga hiện đứng thứ 2 về cung cấp khí đốt qua đường ống cho Trung Quốc và đứng thứ 4 về cung cấp khí hóa lỏng. Trong tháng 11 vừa qua, Nga xuất khẩu sang Trung Quốc 7,8 tấn dầu thô và trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho Trung Quốc. Cung cấp dầu mỏ từ tháng 1 đến tháng 11-2022 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 79,78 triệu tấn. Nhiều dự án giao thông cầu và đường ô tô, đường sắt nối hai nước được thực hiện.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã dự lễ khánh thành một mỏ khí đốt ở phía Đông Siberia, giúp Nga tăng cường xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc.

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Theo Hãng tin TASS, trong cuộc hội đàm ngày 30-12, Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ Nga - Trung đã trải qua thử thách, phát triển lên tầm cao mới, thể hiện độ chín, sự bền vững và tiếp tục phát triển. Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác phát triển quân sự và kỹ thuật quân sự, đảm bảo an ninh của hai nước, duy trì ổn định trong các khu vực quan trọng. Trong tháng này, Nga và Trung Quốc đã tập trận hải quân chung từ 21 đến 27-12.

Tổng thống Nga cho biết đang chờ đợi chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow vào mùa xuân năm 2023. Chuyến thăm này sẽ chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của quan hệ Nga - Trung trong các vấn đề trọng yếu và sẽ là sự kiện chính trị quan trọng của năm trong quan hệ song phương. Tổng thống Putin ca ngợi tầm quan trọng của quan hệ Trung - Nga, vốn đang nổi lên như một nhân tố ổn định, cũng như mong muốn tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga đã chứng tỏ sự bền vững. Trung Quốc sẵn sàng xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với Nga và là đối tác toàn cầu vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì mục tiêu ổn định thế giới giữa lúc tình hình quốc tế khó khăn.

Nhận định về cuộc hội đàm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc thảo luận (qua video) về mối quan hệ đối tác đầy tính xây dựng và thực chất.

Theo giới quan sát, Trung Quốc và Nga đã xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây trong khuôn khổ mối quan hệ “không giới hạn” mà hai nước tuyên bố trước đó.

Trước cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc, ngày 21-12, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc tiếp cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm Trung Quốc. Hai bên đã thảo luận về “quan hệ đối tác chiến lược” của Nga và Trung Quốc, hợp tác giữa hai nước và cuộc xung đột ở Ukraine.

Tin cùng chuyên mục