Nghi đổ xăng đốt chết người do mâu thuẫn trong làm ăn

Ngày 29-1, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người chết cháy tại một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nạn nhân bị châm lửa đốt và chết cháy trong nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 29-1, người dân phát hiện khói bốc lên từ căn nhà trên nên đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã lập tức đến hiện trường tham gia dập lửa.

Sau khoảng 40 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Nhiều đồ vật trong căn nhà bị thiêu rụi. Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện bà Trần T. H. (47 tuổi) - là vợ của ông Nguyễn D. D., chủ căn nhà - đã chết cháy trong nhà vệ sinh.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Anh, đây là vụ việc nghi đổ xăng giết người. Công an đã bắt giữ nghi phạm Vũ Văn Hồng (51 tuổi, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn trong làm ăn, Hồng đã mua 2 lít xăng đổ lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Tin cùng chuyên mục