Người đàn ông bị trói, cướp hơn 500 triệu đồng ở căn hộ cao cấp

Khi ông T. mang lượng lớn tiền mặt tới căn hộ cao cấp để đổi tiền đô cho vị khách, lợi dụng sơ hở, vị khách đã khống chế, trói tay chân ông T. rồi cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ngày 6-4, nguồn tin riêng của phóng viên báo SGGP cho hay, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương truy xét đối tượng lừa đổi ngoại tệ, khống chế bằng cách trói tay chân ông L.A.T. (SN 1968, ngụ quận Bình Thạnh), cướp đi hơn 500 triệu đồng ở 1 căn hộ cao cấp.

Trước đó, ông T. đến công an trình báo, khoảng 15 giờ ngày 28-3, ông mang theo lượng lớn tiền mặt đến căn hộ cao cấp ở đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM để gặp 1 người tên Đạt (chưa rõ lai lịch) sinh sống tại đây để đổi lượng lớn tiền ngoại tệ.

Sau khi vào phòng, cả 2 nói chuyện 1 lúc thì Đạt bất ngờ khống chế ông T., trói tay chân ông T. lại. Người này buộc ông T. đưa hơn 500 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó, ông T. đã tới công an trình báo.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra, truy xét. Bước đầu, công an xác định Đạt thuê căn hộ trên với giá hơn 1,1 triệu đồng/ngày. Sau đó, đối tượng đã dụ ông T. tới đổi hơn 46 ngàn đô rồi cướp.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, truy xét.

Tin cùng chuyên mục