Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange bị bắt ở London

Ngày 11-4, Cảnh sát Anh đã bắt giữ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London theo một lệnh bắt giữ từ năm 2012.
Julian Assange phát biểu với truyền thông từ ban công Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh, ngày 19-5-2017. Ảnh: AP
Julian Assange phát biểu với truyền thông từ ban công Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh, ngày 19-5-2017. Ảnh: AP

Sau khi Chính phủ Ecuador rút quy chế tị nạn đối với Assange, người này được đại sứ mời vào đại sứ quán và bị cảnh sát bắt sau đó.

Cảnh sát cho biết, Assange 47 tuổi đã bị tạm giữ tại một đồn cảnh sát ở trung tâm London, nơi ông sẽ ở lại, trước khi bị đưa ra Tòa án Hình sự Westminster trong thời gian sớm nhất.

Theo AP, Assange đã không rời khỏi Đại sứ quán Ecuador từ tháng 8-2012 vì sợ nếu ra khỏi lãnh thổ ngoại giao của Ecuador, ông sẽ bị bắt và dẫn độ sang Mỹ vì đã công bố hàng ngàn tài liệu ngoại giao và quân sự mật của Mỹ thông qua trang WikiLeaks vào năm 2010.

Tin cùng chuyên mục