Người Thụy Sĩ phản đối hủy bỏ phí tần số

Trong cuộc trưng cầu ý dân tại Thụy Sĩ về việc loại bỏ phí tần số nhằm giúp duy trì các chương trình phát thanh và truyền hình quốc gia ngày 4-3, 71% số người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu (tức 16/26 bang) đã nói “không” với sáng kiến này.
Người Thụy Sĩ phản đối hủy bỏ phí tần số

Đa phần các nghị sĩ trong Quốc hội cũng phản đối sáng kiến loại bỏ phí tần số. Thực tế, khoản thu từ phí tần số chiếm từ 25% đến 75% ngân sách của các đài phát thanh và kênh truyền hình nói chung.

Hiện mỗi hộ gia đình tại Thụy Sĩ phải trả phí tần số 451 franc (480 USD)/ năm. Người dân Thụy Sĩ đã từng ủng hộ việc kéo dài các loại thuế này trong các cuộc trưng cầu ý dân vào các năm 2004, 1993, 1981, 1971.

Tin cùng chuyên mục